Mỏ sắt thạch khê
-
Dù chính quyền địa phương liên tục vận dụng linh hoạt các nguồn vốn, chương trình, chính sạch hiện có để phần nào hỗ trợ cho người dân, nhưng cuộc sống khốn khổ của họ vẫn treo lơ lửng câu hỏi: Mỏ sắt Thạch Khê sẽ dừng hay tiếp tục hoạt động?
-
Đất đai hoang hoá, nguồn nước ô nhiễm, những người nông dân nằm trong vùng dự án mỏ sắt Thạch Khê phải tìm đủ mọi cách để có thể sinh sống và bám trụ lại trên mảnh đất quê hương. Ngay cả chính quyền địa phương cũng gặp đủ mọi khó khăn, mất phương hướng phát triển kinh tế, xã hội.
-
Được đầu tư hàng nghìn tỉ đồng với kỳ vọng tạo bước đá phát triển kinh tế vượt bậc, nhưng sau hơn một thập kỷ bỏ hoang, những gì mà dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê để lại chỉ là một "đống hoang tàn" với những hệ lụy khôn lường về tài nguyên, môi trường.
-
Hiệu quả bất ngờ từ việc thử nghiệm phao chắn rác trên kênh rạch tại TP Hồ Chí Minh; Người dân hồ hởi trải nghiệm công viên “Độc nhất Đông Nam Á” sau 4 năm bỏ hoang... là những chia sẻ Hộp thư Nông Thôn Xanh nhận được từ độc giả trong tuần qua.
-
Gần chục năm nay, hàng ngàn hộ dân sống trong vùng dự án mỏ sắt Thạch Khê (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) không chỉ phải sống khổ trong tình cảnh thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm, nguồn nước sinh hoạt hàng ngày bị ô nhiễm ,mà còn phải chịu hệ lụy nợ nần, nhiều khu tái định cư xây xong bỏ hoang xuống cấp trầm trọng.
-
Số phận Dự án mỏ sắt Thạch Khê tại Hà Tĩnh hiện đang có những ý kiến trái chiều trong cả dư luận và ngay tại 2 bộ quản lý chuyên ngành là Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Công Thương.
-
Hơn 4.000 hộ dân vùng quy hoạch Dự án mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) - dự án mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á vẫn phải sống trong cảnh “dở khóc, dở cười” bởi không một giọt nước sạch để sinh hoạt, cây trồng khô héo, đất đai phải bỏ hoang, nhà cửa không được xây mới…