Một cán bộ thanh tra giao thông bị chém nhập viện

Quốc Dinh - Lê Kiến Thứ ba, ngày 16/05/2017 10:54 AM (GMT+7)
Phát hiện việc dựng lều bạt lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lực lượng thanh tra giao thông tiến hành lập biên bản thì bị đối tượng vi phạm cầm rựa chém vào đầu một thanh tra giao thông, khiến phải khâu 4 mũi.
Bình luận 0

Sáng 16.5, ông Nguyễn Đức Tuy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh - cùng lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã đến nhà anh Nguyễn Đình Thắng - cán bộ Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải - hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần để anh yên tâm điều trị vết thương.

img

Ông Nguyễn Đức Tuy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum - thăm anh Thắng tại nhà riêng.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Chánh Thanh tra giao thông tỉnh Kon Tum - cho biết: Trước đó, lúc 17h15 chiều 15.5, trên quốc lộ 24 (đoạn qua thôn Kon Tu 2, xã Đăk Blà, TP.Kon Tum) có nhiều lều bạt dựng trái phép để buôn bán trong phạm vi hành lang an toàn giao thông. Do vậy, lực lượng thanh tra giao thông tỉnh đã phối hợp với chính quyền xã đến vận động người dân tháo dỡ.

Trong lúc tổ công tác đang chuẩn bị lập biên bản thì bất ngờ bị ông Phạm Thanh Bình (chủ lều bạt) dùng rựa lao tới tấn công. Ông Bình chém một nhát trúng vào đầu anh Nguyễn Đình Thắng gây thương tích, tiếp đó đối tượng lao sang chém vào đầu anh Lê Hồng Dũng khiến chiếc mũ bảo hiểm trên đầu anh Dũng bị vỡ. Trước tình thế nguy hiểm, 4 cán bộ thanh tra giao thông khác phải bỏ chạy để bảo toàn tính mạng.

Sau khi vụ việc xảy ra, anh Thắng được đưa đi bệnh viện cấp cứu, khâu 4 mũi ở vết thương trên đầu. Còn Phạm Thanh Bình bị Công an TP.Kon Tum bắt giữ để điều tra.

Theo ông Nguyễn Đức Tuy, UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an tiến hành điều tra, xử lý nghiêm đối tượng có hành chống đối, tấn công người thi hành công vụ theo đúng quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem