Ngôi đền ở Ninh Bình thờ công chúa nước Lào, người huấn luyện đàn voi giúp vua Lê Thánh Tông đánh giặc

Vũ Thượng Thứ ba, ngày 22/10/2024 05:41 AM (GMT+7)
Công chúa nước Lào có công lớn huấn luyện một đàn voi giúp Đại Việt đánh giặc, sau khi hoàn thành sứ mệnh, trên đường trở về không may công chúa bị lâm bệnh. Ghi nhận công lao này, vua Lê Thánh Tông đã cho xây dựng khu lăng mộ và lập đền thờ tại xã Sơn Lai (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).
Bình luận 0

Biểu tượng tình hữu nghị Việt-Lào

Đền Thượng Thái Sơn thuộc địa phận thôn Thái Sơn (xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), hiện đang thờ công chúa nước Lào với danh xưng Nhồi Hoa công chúa. Đây là đền thờ công chúa ngoại quốc duy nhất ở Việt Nam.

Đền thờ công chúa nước Lào có công lớn huấn luyện voi cho Đại Việt ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Đền Thượng Thái Sơn (xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), nơi thờ cúng, tưởng niệm Nhồi Hoa công chúa (công chúa nước Lào). Ảnh: BM

Đường đi lên đền Thượng Thái Sơn quanh bên cây cối xanh mướt bao trùm, ngôi đền tọa lạc trên đỉnh đồi giữa không gian làng quê yên bình với núi đồi hùng vĩ.

Đền Thượng Thái Sơn quay hướng Đông Nam, được xây dựng vào thời Hậu Lê và đã được trùng tu nhiều lần. Ðền nằm tiếp giáp với các ngọn núi theo tiếng địa phương gọi là núi Hóe Vụng (phía nam), núi Mỏ Phượng (phía đông), núi Chon Gà (phía bắc).

Trải qua nhiều thế kỷ, ngôi đền và nét đặc trưng văn hóa Lào được nhân dân nơi đây dành nhiều tâm sức bảo tồn, trở thành một biểu tượng văn hóa đẹp của tình hữu nghị Việt-Lào.

Đền thờ công chúa nước Lào có công lớn huấn luyện voi cho Đại Việt ở Ninh Bình - Ảnh 2.

Đền Thượng Thái Sơn thuộc xã Sơn Lai (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), là di tích lịch sử-văn hóa đã được UBND tỉnh Ninh Bình xếp hạng cấp tỉnh năm 2007. Ảnh: BM

Đền thờ công chúa nước Lào có công lớn huấn luyện voi cho Đại Việt ở Ninh Bình - Ảnh 3.

Đường đi lên đền Thượng, nơi thờ công chúa Nhồi Hoa quanh bên cây cối xanh tươi. Ảnh: BM

Đền thờ công chúa nước Lào có công lớn huấn luyện voi cho Đại Việt ở Ninh Bình - Ảnh 4.

Đền thờ công chúa Nhồi Hoa, biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Lào. Ảnh: BM

Cùng với tên gọi Ðền Thượng, người dân nơi đây còn tôn kính gọi đền thờ công chúa Nhồi Hoa là đền Bà chúa Hoa, đền Mẫu.

Hằng năm, vào ngày 3/3 âm lịch người dân trong vùng tổ chức lễ hội với những hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống. Trong đó, có múa hát theo điệu Chăm Pa (điệu múa hát cổ truyền của nước Lào) để tưởng nhớ về công lao của công chúa Nhồi Hoa.

Công chúa huấn luyện voi cho Đại Việt

Theo sử sách cũ ghi lại vào thế kỷ XV, dưới thời vua Lê Thánh Tông, có một vị công chúa nước Lào phiên âm tiếng Việt là Nhồi Hoa theo lệnh vua cha đem vài trăm con voi sang và giúp huấn luyện đàn voi cho Đại Việt đánh giặc.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh, trên đường trở về nước lào, không may công chúa Nhồi Hoa lâm bệnh và qua đời tại khu vực đồi Đền.

Đền thờ công chúa nước Lào có công lớn huấn luyện voi cho Đại Việt ở Ninh Bình - Ảnh 5.

Công chúa Nhồi Hoa là người mang đàn voi sang và huấn luyện voi để giúp nước Việt đánh giặc. Ảnh: BM

Đền thờ công chúa nước Lào có công lớn huấn luyện voi cho Đại Việt ở Ninh Bình - Ảnh 6.

Lăng công chúa nước Lào nằm cạnh bên đền thờ. Ảnh: BM

Đền thờ công chúa nước Lào có công lớn huấn luyện voi cho Đại Việt ở Ninh Bình - Ảnh 7.

Tại khu di tích còn lưu giữ nhiều hiện vật, các bản sắc phong, đồ thờ từ thời Nguyễn. Ảnh: BM

Ghi nhận công lao to lớn của công chúa Nhồi Hoa, vua Lê Thánh Tông đã cho quân về xây dựng khu lăng mộ và lập đền thờ công chúa ngay tại đó. Nơi công chúa yên nghỉ chính là khu vực ở thôn Thái Sơn, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình ngày nay.

Đền được xây dựng vào thời Hậu Lê, tuy nhiên, hàng trăm năm qua, di tích có nhiều phần mai một và đã được trùng tu nhiều lần. Hiện tại đền còn lưu giữ khá nhiều các hiện vật, các sắc phong, đồ thờ, thời Nguyễn.

Đền thờ công chúa nước Lào có công lớn huấn luyện voi cho Đại Việt ở Ninh Bình - Ảnh 8.

Khuôn viên đền Thượng Thái Sơn thuộc địa phận thôn Thái Sơn (xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: BM

Ngày 11/4/2024, đoàn công tác của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Khăm-Phâu Ân-Thạ-Văn đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại di tích lịch sử đền thờ công chúa Nhồi Hoa

Ông Trần Văn Chương-Chủ tịch UBND xã Sơn Lai cho biết: "Ðền thờ công chúa Nhồi Hoa được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2007. Riêng các ngày rằm, mùng một nhân dân trong vùng đều dọn dẹp khuôn viên đền và thắp hương lễ bái, sùng kính công chúa Nhồi Hoa".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem