Một doanh nghiệp cà phê lỗ hàng tỷ đồng trong năm nay, loạt nhân sự cấp cao nộp đơn từ nhiệm

Nguyễn Phương Thứ hai, ngày 24/06/2024 12:53 PM (GMT+7)
Giá cà phê trong nước và thế giới tiếp tục ở mức cao, cà phê nội vượt qua mốc 120.000 đồng/kg (xét theo giá ngày 23/6). Giá tăng nhưng có doanh nghiệp cà phê lâm vào cảnh lỗ hàng tỷ đồng trong năm nay, có doanh nghiệp loạt nhân sự cấp cao nộp đơn từ nhiệm chỉ trong 1 ngày...
Bình luận 0

Doanh nghiệp cà phê rơi cảnh lao đao...

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), giá cà phê tăng nhưng lượng cà phê Việt Nam cạn dần. Tồn kho trong doanhnghiệp và nông dân không nhiều, do đó lượng xuất khẩu từ nay đến cuối vụ sẽ giảm.

Bên cạnh đó, Vicofa cũng nhận định, chưa năm nào giá cà phê cao như năm nay. Giá tăng mạnh đã khiến năng lực thu mua của các doanh nghiệp giảm xuống và đã có hiện tượng đứt gãy chuỗi cung ứng đối với doanh nghiệp mua xa - bán xa, các hợp đồng tương lai có rủi ro rất cao.

Trái ngược với niềm vui của người nông dân các doanh nghiệp rơi vào cảnh lao đao khi phải huy động nguồn vốn lớn hơn, trong khi hạn mức tín dụng của các ngân hàng dành cho doanh nghiệp không tăng. Không ít doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ thua lỗ lớn.

Điển hình nhất là Cà phê Gia Lai (Mã: FGL), doanh nghiệp này đang bị biến động cổ đông lớn, dự kiến Cà phê Gia Lai sẽ lỗ 5,8 tỷ đồng năm nay.

Cà phê Gia Lai đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Theo kế hoạch năm nay, tổng doanh thu kỳ vọng đạt 14,8 tỷ đồng và dự kiến lỗ sau thuế 5,8 tỷ đồng. Năm ngoái, công ty thu về 11,3 tỷ đồng nhưng lỗ sau thuế hơn 12,4 tỷ đồng.

Công ty cho biết sẽ lỗ thêm 31 tỷ đồng nếu HĐQT thông qua tờ trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ thường niên về việc lập hồ sơ giảm tài sản là vườn cây đối với diện tích 375,6 ha đã thanh lý phá dỡ cải tạo đất để triển khai kế hoạch trồng tái canh cà phê trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Một doanh nghiệp cà phê lỗ hàng tỷ đồng trong năm nay, loạt nhân sự cấp cao nộp đơn từ nhiệm- Ảnh 1.

Giá tăng mạnh đã khiến năng lực thu mua của các doanh nghiệp giảm xuống và đã có hiện tượng đứt gãy chuỗi cung ứng đối với doanh nghiệp mua xa - bán xa, các hợp đồng tương lai có rủi ro rất cao.

Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public (Mã: CTP) cũng khó khăn không kém  khi loạt nhân sự cấp cao nộp đơn từ nhiệm.

Theo thông tin công bố từ CTP, doanh nghiệp này cũng đã nhận được đơn từ nhiệm của loạt lãnh đạo cấp cao, bao gồm cả Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của công ty.

Các lãnh đạo xin từ nhiệm bao gồm: Toàn bộ HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm Chủ tịch Nguyễn Tuấn Thành (1979), Phó chủ tịch Lê Minh Tuấn (1982), thành viên độc lập Nguyễn Thị Thảo Nhi, hai thành viên HĐQT là Phan Mai Anh Tài và Khấu Minh Quân. Bên cạnh đó là các thành viên Ban kiểm soát, gồm Trưởng ban Lê Thị Bích Ngọc cùng hai thành viên là Nguyễn Thị Thanh Phương và Nguyễn Thị Ngọc Mỹ. Tất cả 8 lãnh đạo xin nghỉ vì "lý do cá nhân, không thể tiếp tục đảm nhận".

Theo quy định, các đơn từ nhiệm sẽ được xem xét và thông qua tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Tuy nhiên, thời gian tổ chức chưa được công bố.

Được biết, từ năm 2019 trở về trước, Minh Khang Capital có doanh thu khá cao, hàng trăm tỷ đồng và lợi nhuận vài tỷ cho tới 20 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, từ năm 2020 trở lại đây, lợi nhuận suy giảm mạnh, có năm lãi chỉ vài chục triệu đồng. Lợi nhuận của CTP trong quý I/2024 cũng giảm mạnh còn 18 triệu đồng, giảm tới 92%. Cuối quý I, tổng tài sản của CTP giảm 21% so với đầu năm về 153 tỷ đồng.

CTP tiền thân là CTCP Cà phê Thương Phú, thành lập năm 2010 tại Quảng Trị. Công ty này chuyên sản xuất, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu các sản phẩm cà phê, cũng như buôn bán sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, gần đây, CTP ghi nhận hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng và bất động sản.

Giá cà phê khó giảm sâu, doanh nghiệp cần giải bài toán vốn, cách thức thu mua nguyên liệu

Đến hôm nay, giá cà phê  trong nước vẫn dao động trong khoảng 120.500 - 121.600 đồng/kg. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên lẫn thị trường thế giới cùng giảm trở lại. Tuy nhiên, trong tuần qua, thị trường cà phê ghi nhận tuần tăng. Vào cuối tuần, các địa phương ghi nhận tăng 1.400 - 1.500 đồng/kg so với đầu tuần.

Trong đó, sau khi tăng 1.500 đồng/kg, tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh giao dịch lên 120.500 đồng/kg - thấp nhất hiện tại. Hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk cũng tăng 1.500 đồng/kg so với đầu tuần, hiện đang ở mức 121.500 đồng/kg. Giá thu mua cà phê cao nhất hiện đang ở mức 121.600 đồng/kg, tăng 1.400 đồng/kg trong tuần qua.

Một doanh nghiệp cà phê lỗ hàng tỷ đồng trong năm nay, loạt nhân sự cấp cao nộp đơn từ nhiệm- Ảnh 2.

Giới phân tích nhận định giá cà phê khó giảm sâu trong bối cảnh nguồn cung từ Việt Nam ở mức thấp.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến nửa tháng 6, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã đạt hơn 862.400 tấn, trị giá 3,04 tỷ USD, giảm hơn 8% về lượng nhưng tăng 38% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức cao kỷ lục so với cùng kỳ các năm từ trước tới nay.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện lượng cà phê tồn kho tại thị trường nội địa còn lại rất ít. Dự báo sản lượng cà phê niên vụ sắp tới tiếp tục giảm khoảng 20% do vừa qua nắng nóng kéo dài dẫn đến khô hạn gay gắt tại vùng Tây Nguyên.

Kết thúc 8 tháng đầu niên vụ 2023-2024 (bắt đầu từ tháng 10/2023 đến tháng 5/2024) Việt Nam đã xuất khẩu gần 1,2 triệu tấn cà phê, tương đương 80% sản lượng của niên vụ hiện tại và giảm 7% so với cùng kỳ niên vụ trước.






Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem