Một khu rừng ở Nghệ An có cây cổ thụ đã sống 2.000 năm, cả chục người ôm mới xuể

Thắng Tình Thứ sáu, ngày 12/01/2024 13:08 PM (GMT+7)
Trong vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát, nơi thượng nguồn Khe Bu ở xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An có cây cổ thụ-cây Sa mu dầu đã sống hơn 2.000 năm. Cây cao 70m, đường kính 5,5m, nhiều người ôm mới xuể. Đây là những cây Sa mu dầu lớn nhất Việt Nam.
Bình luận 0

Vườn quốc gia Pù Mát có diện tích 94.804 ha. Khu rừng đặc dụng này trải rộng trên 3 huyện Tương Dương, Con Cuông và Anh Sơn, Nghệ An. Pù Mát trong tiếng Thái có nghĩa là những con dốc cao.

Một khu rừng ở Nghệ An có cây cổ thụ đã sống 2.000 năm, cả chục người ôm mới xuể- Ảnh 1.

Vườn quốc gia Pù Mát ở Nghệ An nổi tiếng với quần thể cây Sa mu dầu khổng lồ. Ảnh: P.M

Vườn quốc gia Pù Mát được xác định là vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An do UNESCO công nhận năm 2007. Nơi đây có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với những thác nước hùng vĩ. Đặc biệt, vườn quốc gia Pù Mát rất đa dạng sinh học với hàng nghìn loài thực vật và động vật.

Một khu rừng ở Nghệ An có cây cổ thụ đã sống 2.000 năm, cả chục người ôm mới xuể- Ảnh 2.

Đặc biệt, trong vườn quốc gia Pù Mát, tại nơi thượng nguồn Khe Bu ở xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An có cây Sa mu dầu đã sống hơn 2.000 năm. Ảnh: P.M

Đặc biệt, trong vùng lõi của Vườn quốc gia Pù Mát có nhưng cây Sa mu dầu cổ thụ đã sống hơn 2.000 năm. Cây Sa mu dầu này được một nhóm chuyên gia điều tra về đa dạng sinh học phát hiện vào năm 1998.

Cây Sa mu dầu có tên khoa học là Cunninghamia konishii Hayata, thuộc họ Hoàng đàn (Cupressaceae). Đồng bào dân tộc Thái tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An gọi cây này là cây Mậy Pẹc.

Một khu rừng ở Nghệ An có cây cổ thụ đã sống 2.000 năm, cả chục người ôm mới xuể- Ảnh 3.

Cây Sa mu dầu sống hơn 2.000 năm, hiện cao 70m, đường kính thân là 5,5m. Ảnh: P.M

Cây Sa mu chủ yếu phân bố trong những cánh rừng nguyên sinh chạy dọc biên giới Việt - Lào, khu vực hỗn giao giữa cây lá rộng và cây lá kim, với độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển, và là nơi có độ dốc từ 12 độ đến 40 độ.

Riêng cây Sa mu dầu này nằm ở thượng nguồn Khe Bu thuộc địa bàn xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An. Tháng 10/2010, cây Sa mu dầu được Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Một khu rừng ở Nghệ An có cây cổ thụ đã sống 2.000 năm, cả chục người ôm mới xuể- Ảnh 4.

Lớp rêu phong trên thân cây Sa mu dầu khổng lồ ở thượng nguồn Khe Bu ở xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An. Ảnh: P.M

Cây Sa mu dầu hơn 2.000 năm tuổi sống trong vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát có chiều cao khoảng hơn 70 m. Cây có chu vi thân đo được là 23,7 m, đường kính thân 5,5 m. Cây được xem là cây Sa mu dầu lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Bên trong khu rừng có có cả quần thể với những cây Sa mu to lớn khác. Để đi đến được khu vực cây Sa mu dầu "khổng lồ" này, lực lượng chức năng phải đi bộ cắt rừng nhiều ngày mới tới.

Một khu rừng ở Nghệ An có cây cổ thụ đã sống 2.000 năm, cả chục người ôm mới xuể- Ảnh 5.

Con người nhỏ bé trước cây Sa mu dầu khổng lồ, đây được xem là báu vật của rừng già. Ảnh: P.M

Sa mu dầu là nguồn gen quý hiếm thuộc nhóm 1A trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam. Loài cây này không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học mà còn có giá trị kinh tế rất cao. Gỗ Sa mu dầu là loại gỗ quý, bền, ít mối mọt, có mùi thơm đặc trưng, hoa vân, màu sắc rất đẹp.

Sa mu dầu đang đối mặt với nguy cơ đe dọa tuyệt chủng và cần sự ưu tiên trong công tác bảo tồn. Hiện cây Sa mu dầu được lãnh đạo, cán bộ Vườn quốc gia Pù Mát bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Một khu rừng ở Nghệ An có cây cổ thụ đã sống 2.000 năm, cả chục người ôm mới xuể- Ảnh 6.

Hiện tại, cây Sa mu dầu khổng lồ ở xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An đang được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Ảnh: P.M

Ông Trần Xuân Cường - Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát chia sẻ, quần thể cây Sa mu dầu đang được bảo vệ một cách tốt nhất để phục vụ công tác bảo tồn và phát triển nguồn gen quý của loài cây này. Ngoài quần thể cây Sa mu dầu "khổng lồ", trong Vườn quốc gia Pù Mát cũng có hệ thực vật đa dạng phong phú với nhiều loài, nhiều cây cổ thụ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem