Một số nước NATO muốn "lợi dụng" chiến sự Ukraine để làm suy yếu Nga?

Lê Phương (RT) Thứ năm, ngày 21/04/2022 14:38 PM (GMT+7)
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một số thành viên NATO muốn sử dụng xung đột Ukraine để làm suy yếu Nga.
Bình luận 0
Một số nước NATO muốn "lợi dụng" chiến sự Ukraine để làm suy yếu Nga? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, ngày 6 tháng 4 năm 2022. Ảnh: AP

Thổ Nhĩ Kỳ muốn đàm phán để chấm dứt xung đột ở Ukraine, trong khi một số thành viên NATO khác lại muốn chiến sự kéo dài để gây tổn hại cho Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Ankara Mevlut Cavusoglu cho biết hôm 20/4 trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

Xuất hiện trên CNN Turk, ông Cavusoglu cũng giải thích vì sao Thổ Nhĩ Kỳ không trừng phạt Moscow và lý do tại sao các cuộc đàm phán ở Istanbul giữa Nga và Ukraine không thành công.

"Có những quốc gia trong NATO muốn cuộc chiến ở Ukraine tiếp tục. Họ cho rằng chiến sự càng kéo dài, nước Nga sẽ càng suy yếu. Họ không quan tâm nhiều đến tình hình ở Ukraine", ông Cavusoglu nói.

Ông Cavusoglu không nêu cụ thể bất kỳ cái tên nào.

Hồi đầu tháng, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng cuộc xung đột ở Ukraine "có thể sẽ tiếp tục trong một thời gian dài", tuyên bố sau đó được nhắc lại bởi cựu giám đốc CIA về các hoạt động của Nga.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết sau cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo G7 hôm 19/4 rằng phương Tây sẽ đoàn kết trong việc ngăn chặn Nga và quyết tâm "tiếp tục trang bị vũ khí cho quân đội Ukraine để nước này có thể tự vệ trước cuộc tấn công của Moscow".

Ông Cavusoglu nói với CNN Turk rằng Thổ Nhĩ Kỳ quyết định không tham gia vào các biện pháp trừng phạt Nga do Mỹ đứng đầu vì chúng đơn phương, chúng không phải là "các biện pháp trừng phạt ràng buộc được quyết định tại Liên Hợp Quốc". 

Ankara đã nêu rõ quan điểm của mình vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột Ukraine (24/2), đó là tiếp tục ngoại giao với cả hai bên, với tư cách là "một quốc gia mà cả hai bên đều tin cậy".

Ông Cavusoglu tiết lộ, Thổ Nhĩ Kỳ từng "rất có hy vọng" về cuộc hội đàm Nga-Ukraine ở Istanbul. Tuy nhiên, mọi việc đã đổ bể sau khi xuất hiện những hình ảnh về vụ thảm sát được cho là ở Bucha, mà Kiev đổ lỗi cho quân đội Nga. Moscow sau đó bác bỏ các cáo buộc của Ukraine.

Ông Cavusogly cũng trả lời yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong việc đảm bảo an ninh từ NATO.

"Chưa có ai đồng ý với yêu cầu của ông Zelensky về các quy định Điều 5 của NATO (một cuộc tấn công vũ trang chống lại một hoặc nhiều thành viên NATO ở châu Âu hoặc Bắc Mỹ sẽ bị xem là một cuộc tấn công vào toàn bộ NATO và sẽ vấp phải phản ứng từ các thành viên của khối, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực)", Bộ trưởng nói. 

"Chưa có quốc gia nào chấp nhận đề xuất này. Mỹ, Anh và Canada cũng không chấp nhận điều này. Tất nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận điều này. Về nguyên tắc, không ai phản đối quy định, nhưng các điều khoản của nó thì không rõ ràng", ông giải thích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem