Mỹ bắt đầu đợt "tập huấn đặc biệt" cho lực lượng Ukraine

Lê Phương (Aljazeera) Thứ năm, ngày 21/04/2022 10:00 AM (GMT+7)
Quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết kỳ huấn luyện sử dụng lựu pháo cho các lực lượng Ukraine đã bắt đầu.
Bình luận 0
Mỹ bắt đầu đợt "tập huấn đặc biệt" cho lực lượng Ukraine - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine ngồi trên đỉnh một chiếc xe bọc thép, tại một địa điểm không xác định ở miền đông Ukraine, ngày 19 tháng 4 năm 2022. Ảnh: Reuters

Hôm 20/4, một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết một số lực lượng Ukraine đã bắt đầu quá trình huấn luyện sử dụng hệ thống pháo lựu của Washington, trong bối cảnh Kiev tiếp tục kêu gọi thêm vũ khí để đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở miền đông đất nước.

Quan chức này cho biết cuộc huấn luyện lựu pháo đang diễn ra ở bên ngoài Ukraine và dự kiến kéo dài khoảng một tuần.

Hãng tin Reuters cho biết: "Khoảng hơn 50 binh sĩ Ukraine đang được Mỹ huấn luyện".

Các khẩu pháo 155mm là một phần của gói vũ khí trị giá 800 triệu USD mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đã công bố sẽ viện trợ cho Ukraine vào tuần trước, ngoài ra gói còn có các tàu sân bay bọc thép chở quân, trực thăng và hàng chục nghìn viên đạn pháo.

Ông Biden cho biết các vũ khí này sẽ củng cố đáng kể sức mạnh của quân đội Ukraine.

Hôm 19/4, Tổng thống Biden đã nói chuyện với các đồng minh của Mỹ ở châu Âu cũng như các nơi khác về cuộc tấn công phía đông của Moscow. Các nhà lãnh đạo cam kết cung cấp thêm vũ khí, bao gồm cả pháo cho Kiev, đồng thời "thắt chặt" các lệnh trừng phạt chống lại chính phủ Nga.

Kimberly Halkett của Al Jazeera, báo cáo từ Washington, cho biết một số phóng viên đã đặt câu hỏi trong những ngày gần đây "về mối quan ngại rằng Ukraine đang cạn kiệt đạn dược".

Bà Halkett cho biết chính quyền Biden dự kiến sẽ công bố một gói vũ khí khác cho Ukraine trong thời gian sớm nhất. Bà nói: "Các chi tiết về lô hàng viện trợ vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên chắc chắn rằng Mỹ coi đây là sự hỗ trợ quan trọng để giúp Ukraine bảo vệ chủ quyền của mình".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói với các phóng viên rằng quân đội Mỹ sẽ cung cấp thêm thiết bị cho Ukraine trong những ngày tới. Năm chuyến bay chở hàng của Mỹ đã đến Ukraine trong vài ngày qua và hơn nửa tá chuyến bay được lên lịch chỉ trong thời gian ngắn, bà Psaki cho biết.

Bà nói: "Chúng tôi đang làm việc phía Ukraine để xác định chính xác loại hỗ trợ an ninh mà họ cần cho giai đoạn này của cuộc chiến. Trong đó chắc chắn sẽ bao gồm số lượng lớn pháo và đạn dược".

Trước đó một ngày, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết: "Chúng tôi phải đảm bảo rằng Mỹ đang giúp đỡ Ukraine theo cách hiệu quả nhất có thể và chúng tôi tin rằng chúng tôi đang làm như vậy".

Ông nói thêm: "Những gói hỗ trợ này sẽ được điều chỉnh dựa trên nhu cầu của người Ukraine, vào thời điểm hiện tại và theo những gì họ cần".

Harry Nedelcu, giám đốc chính sách của công ty tư vấn chính trị Rasmussen Global, nói với Al Jazeera rằng gói hỗ trợ quân sự mới nhất của Washington dành cho Kiev là "rất quan trọng".

Nedelcu nói: "Các gói viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine đang tập trung dần vào việc cung cấp vũ khí hạng nặng chứ không chỉ đơn thuần là các hệ thống phòng thủ như tên lửa chống tăng". 

Ông Nedelcu cho biết thêm những vũ khí này "có thể tạo ra rất nhiều khác biệt", đặc biệt là khi trọng tâm của cuộc chiến chuyển sang khu vực Donbass.

Ông nói: "Đây là vùng đất bằng phẳng, thích hợp cho việc sử dụng vũ khí hạng nặng, chẳng hạn như pháo và xe tăng".

Tuần trước, Nga cảnh báo Mỹ không cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, nhấn mạnh rằng các lô hàng hệ thống vũ khí của Mỹ và NATO có thể mang lại "hậu quả khó lường".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem