Một tháng sau động thái của Ấn Độ, giá một loại nông sản của Việt Nam vượt lên cao nhất thế giới

P.V Thứ bảy, ngày 19/08/2023 10:56 AM (GMT+7)
Sau gần 1 tháng kể từ khi Ấn Độ cấm xuất khẩu các loại gạo trắng non-basmati vào ngày 20/7, giá gạo của Việt Nam đã vượt Thái Lan, lên mức cao nhất thế giới.
Bình luận 0

Theo bản tin của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, ngày 18/8, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 628 USD/tấn, giảm 10 USD so với thời điểm cao nhất. Gạo 25% tấm là 608 USD/tấn, giảm 10 USD so với tuần trước.

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan ngày 18/8 rơi từ mốc 648 USD/tấn xuống còn 612 USD/tấn. Gạo 25% tấm giảm 30 USD từ mốc 612 USD/tấn xuống còn 582 USD/tấn. 

Như vậy, với mức 628 USD/tấn, giá gạo Việt Nam đang cao nhất thế giới. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam hiện cao hơn Thái Lan 16 USD/tấn.

Trong khoảng 2 tháng qua, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng khoảng 100 USD/tấn.

Trong khi đó, giá lúa gạo trong nước cũng giữ ở mức cao. Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh An Giang, giá lúa IR50404, OM 5451 ngày 18/8 ở mức 7.600 - 7.800 đồng/kg; lúa OM18, Đài thơm 8 ở mức 7.700 - 8.000 đồng/kg. Giá gạo thường ở mức 12.500 - 14.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa, gạo Hương Lài ở mức 19.000 - 19.500 đồng/kg.

Giá lúa gạo được dự báo sẽ còn tăng cao trong năm nay, tạo động lực cho nông dân Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất cả nước xuống giống vụ thu đông 2023 và đông xuân 2023 – 2024.

Đơn cử như tại Đồng Tháp, đến nay, nông dân trong tỉnh đã gieo sạ được gần 100.000/120.000 ha lúa Thu đông (đã điều chỉnh tăng so kế hoạch ban đầu 116.000 ha). 

Theo kế hoạch vụ đông xuân 2023- 2024, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đăng ký xuống giống khoảng 184.000ha.

Một tháng sau động thái của Ấn Độ, giá một loại nông sản của Việt Nam vượt lên cao nhất thế giới - Ảnh 1.

Sau gần 1 tháng kể từ khi Ấn Độ cấm xuất khẩu các loại gạo trắng non-basmati vào ngày 20/7, giá gạo của Việt Nam đã vượt Thái Lan, lên cao nhất thế giới. Ảnh: H.Xây.

Theo Al Jazeera, quyết định cấm xuất khẩu một số loại gạo của Ấn Độ dựa trên các lý do trong nước, nhưng đã có tác động đến toàn cầu, khiến giá cả tăng vọt.

Nitin Gupta, Phó Chủ tịch cấp cao của Olam Agri India Private Limited, một trong những nhà xuất khẩu gạo lớn nhất của Ấn Độ, nói với Al Jazeera: "Gạo trước đó được giao dịch với giá 550 USD/tấn, hiện tại giá dao động trên 650 USD".

Al Jazeera nhận định, giá gạo ở Việt Nam được cho là cao nhất trong 15 năm qua và ở Nepal, giá gạo đã tăng 16% kể từ khi Ấn Độ công bố lệnh cấm.

Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, chiếm gần 40% thương mại gạo toàn cầu vào năm 2022, xuất khẩu 22 triệu tấn trị giá 9,66 tỷ USD sang 140 quốc gia. Con số này bao gồm 4,5 triệu tấn gạo basmati, 8 triệu tấn gạo đồ, 6 triệu tấn gạo trắng non-basmati và 3,5 triệu tấn gạo tấm.

Ấn Độ tiếp tục xuất khẩu gạo đồ và gạo basmati, đáp ứng nửa chừng các cam kết quốc tế, nhưng giá gạo toàn cầu đã tăng 15-25% kể từ lệnh cấm. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là những người nghèo ở các nước như Bangladesh và Nepal, những người phụ thuộc vào gạo trắng của Ấn Độ, và những người ở các nước châu Phi như Benin, Senegal, Togo và Mali.

Gạo là lương thực chính của hơn một nửa dân số Ấn Độ. Cả nước sản xuất khoảng 135 triệu tấn gạo hàng năm, quá đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước khoảng 100-105 triệu tấn. 

Một số thương nhân nói với Al Jazeera rằng với việc giá gạo toàn cầu tăng sau cuộc chiến của Nga ở Ukraine, giá gạo ở Ấn Độ đã tăng hơn 10% trong năm qua. Họ nói rằng lệnh cấm xuất khẩu mới nhất được áp dụng để hạ nhiệt giá trong nước và như một biện pháp phòng ngừa trong trường hợp El Nino ảnh hưởng đến vụ lúa đang đứng và vụ mùa tiếp theo.

Trong khi đó, theo Reuters, các nhà xuất khẩu gạo châu Á đã tăng giá chào khoảng 20% kể từ khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati vào tháng trước, làm tăng rủi ro lạm phát lương thực đối với một số người tiêu dùng dễ bị tổn thương nhất ở châu Á và châu Phi vốn đang phải vật lộn với nguồn cung giảm do thời tiết thất thường và cuộc chiến ở Ukraine.

Các nhà nhập khẩu, bao gồm Indonesia và Philippines, đã trả từ 30 đến 80 USD/tấn so với các hợp đồng đã ký ở mức khoảng 550 USD/tấn đối với gạo thơm Việt Nam trước khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo trắng vào tháng 7, các thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết.

Điều này mang lại cho người bán thu nhập bổ sung khoảng 15 triệu đến 40 triệu đô la so với giá đã thỏa thuận trước khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo.

 Giao dịch gạo tại Thái Lan, nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ, đã trở nên hỗn loạn khi lệnh cấm xuất khẩu gạo gần đây của Ấn Độ gây hoảng loạn mua hàng. Giá gạo xay xát nội địa của Thái Lan đã tăng gần 20% trong tuần trước lên 21.000 baht (597 USD)/tấn, tăng từ mức khoảng 17.000 baht trong vài tuần trước đó.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem