Lai Châu: Một xã từng là "điểm nóng" ma tuý, nay dân phất lên nhờ làm du lịch, trồng lan tiến vua

Hải Đăng Chủ nhật, ngày 27/08/2023 18:58 PM (GMT+7)
Anh Và A Chứ cho biết, nhờ làm “nhà tổ chim” homestay trên cây cao, người dân xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu) đón tiếp được nhiều khách du lịch hơn. Cùng với việc chăm sóc hoa địa lan, thu hoạch thảo quả trên rừng về bán, nhiều hộ ở đây đã có thu nhập hàng chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng/năm.
Bình luận 0

Cùng nhau làm du lịch cộng đồng

Anh Và A Chứ (sinh năm 1974) là một trong những người tham gia mô hình du lịch cộng đồng ở Sin Suối Hồ những ngày đầu. Anh kể: Sau nhiều năm người dân bản Mông đoàn kết, hỗ trợ nhau vượt khó làm nhà homestay trên cây "nhà tổ chim" phục vụ khách du lịch…, đến nay Sin Suối Hồ đã trở thành điểm sáng trong phát triển mô hình du lịch cộng đồng.

Theo anh Chứ, tháng 6/2015, bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ) được UBND tỉnh Lai Châu công nhận là điểm du lịch cộng đồng cấp tỉnh. 

Từ đó đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân bản Sin Suối Hồ luôn tích cực đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng như xây dựng đường giao thông, chợ, bãi đỗ xe, xây dựng đội ngũ nhân lực phát triển du lịch như cử con em trong bản đi học tập các nghành nghề nhằm phát triển du lịch như nhà hàng, khách sạn, nấu ăn, học tiếng Anh, tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do cấp trên tổ chức; thành lập các đội thuyết minh viên để phục vụ du khách.

Đón khách ở nhà “tổ chim”, lên rừng thu “vàng đỏ”... - Ảnh 1.

Người dân Sin Suối Hồ làm nhà trên cây cao - còn gọi là “nhà tổ chim” phục vụ khách du lịch. Ảnh: H.Đ

Sau khoảng 15 năm đẩy mạnh làm du lịch, đến nay bản Sin Suối Hồ đã là điểm du lịch hấp dẫn du khách gần xa, nhất là khi được công nhận là bản Du lịch cộng đồng ASEAN. Đặc biệt, cuộc sống của người dân dường như đã bước sang một trang mới, đói nghèo đã lùi lại phía sau.

"Khi đến tham quan trải nghiệm du lịch cộng đồng tại Sin Suối Hồ, du khách sẽ có nhiều bất ngờ, thú vị về cảnh sắc thiên nhiên và con người nơi đây. Cụ thể, ngoài những nét phong tục văn hóa độc đáo của người Mông, đi kèm đó, du khách sẽ được nghe những câu chuyện thú vị về việc người dân đã thay đổi cuộc sống mới, lành mạnh và an vui" – anh Chứ nói.

Nét độc đáo của người Mông ở Sin Suối Hồ là người dân trong bản có 4 điều không được làm: Không uống rượu; không cờ bạc; không chích hút ma túy, dùng chất cấm; không quan hệ tình ái lăng nhăng, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình người khác.

Đến với Sin Suối Hồ, du khách còn có thể cảm nhận được không khí trong lành khi được sống giữa những cánh rừng nguyên sinh xanh tốt, những thác nước mát lạnh, trong ngôi nhà "tổ chim" rất đặc sắc; ngắm các vườn địa lan, vườn đào rực rỡ và các thửa ruộng bậc thang vàng óng khi vào mùa…

"Hàng ngày, ngoài phục vụ khách trên nhà "tổ chim", người dân Sin Suối Hồ còn chăm sóc vườn địa lan (hoa tiến vua), đến mùa đông lại lên rừng hái thảo quả (loại quả được ví như "vàng đỏ" ở Lai Châu) về bán đi khắp cả nước. Nhờ thế mà cuộc sống của bà con đang dần thay da đổi thịt, có nhiều hộ vươn lên có thu nhập cao từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng/năm" - anh Chứ tiết lộ.

Đón khách ở nhà “tổ chim”, lên rừng thu “vàng đỏ”... - Ảnh 3.

Triệu phú địa lan Hảng A Dơ đang sở hữu trên 1.000 chậu địa lan quý ở Sin Suối Hồ. Ảnh: H.Đ

Theo anh Chứ, điểm thuận lợi khi tham gia làm du lịch cộng đồng đó là chính quyền địa phương rất tạo điều kiện cho anh và bà con làm du lịch. Xưa, gia đình anh và mọi người chỉ đi làm nương, ruộng, thu nhập rất bấp bênh, thiếu ăn thiếu mặc, nhưng giờ anh Chứ cũng như nhiều gia đình đã có nhà nghỉ, nhà hàng, trồng rau, làm thổ cẩm bán cho khách...

Xây dựng sản phẩm OCOP 4 sao

Ông Hoàng Văn Đại - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sin Suối Hồ cho biết: "Để bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn như ngày nay, chính quyền địa phương và người dân Sin Suối Hồ đã cố gắng, nỗ lực rất lớn và trải qua một hành trình dài".

Trước đây Sin Suối Hồ từng là "điểm nóng" về số người nghiện ma túy. Trước năm 1992, hầu hết người dân ở Sin Suối Hồ trồng cây thuốc phiện và nghiện thuốc phiện. Thuốc phiện làm đời sống người dân nơi đây trở nên mù mịt, khốn khổ, dẫn đến nhiều tệ nạn, mất an ninh trật tự. Đến nay cả bản không còn người nghiện ma túy nhờ sự phát triển của du lịch cộng đồng.

Đón khách ở nhà “tổ chim”, lên rừng thu “vàng đỏ”... - Ảnh 4.

Anh Vàng A Chỉnh - trưởng bản Sin Suối Hồ thăm khu trồng thảo quả của dân bản ở trên núi cao. Ảnh: V.C

Sin Suối Hồ nằm ở độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển, có khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm. Bên cạnh việc được thiên nhiên, khí hậu ưu đãi, thì Đảng ủy, UBND xã Sin Suối Hồ đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch cộng đồng. Chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt cùng bà con nông dân phát triển du lịch cộng đồng. Sin Suối Hồ cũng phối hợp các cấp các ngành, các doanh nghiệp tuyên truyền, quảng bá điểm du lịch Sin Suối Hồ – được ví như "cô gái đẹp chưa ngủ dậy".

Đến với Sin Suối Hồ du khách sẽ được tìm hiểu nét đẹp độc đáo trong văn hóa, sinh hoạt, ẩm thực của đồng bào dân tộc Mông bản địa. Cùng với đó, được thiên nhiên ưu đãi, Sin Suối Hồ có nhiều địa điểm để du khách tham quan, khám phá như đỉnh Lương Sơn Bạc, thác Tình Yêu, thác Trái Tim.

Sin Suối Hồ có 145 hộ, hơn 600 nhân khẩu. Không phải 100% người dân làm du lịch nhưng nói đến hưởng lợi từ du lịch thì 100% người dân đều được hưởng lợi. Vì ngoài những người làm các dịch vụ liên quan trực tiếp đến du lịch, thì còn có những người chuyên dệt vải, trồng lan, cung cấp nông sản sạch, đồ lưu niệm… 

"Chính quyền địa phương xác định lộ trình làm du lịch, giai đoạn 2020-2025 với 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phấn đấu du lịch đạt chứng nhận OCOP 4 sao, xây dựng điểm nâng cấp chợ phiên; giới thiệu quảng bá các sản phẩm du lịch. Giai đoạn 2026 – 2030, Đảng uỷ, UBND xã Sin Suối Hồ tiếp tục xác định phát triển du lịch cộng đồng là thế mạnh của địa phương" - ông Đại khẳng định. 

Sin Suối Hồ là xã biên giới của huyện Phong Thổ. Dân cư được phân bố thành 10 bản với 944 hộ, trên 5.100 nhân khẩu với dân tộc Mông chiếm 71%, dân tộc Dao chiếm 27% sinh sống.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem