Mù Sang vào mùa khát

Thứ năm, ngày 19/01/2012 17:20 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Với hơn 300 hộ người Mông ở 7 bản trong xã biên giới Mù Sang huyện Phong Thổ (Lai Châu), những ngày giáp Tết cũng là những ngày bắt đầu vào mùa khát.
Bình luận 0

Mùa khát ở Mù Sang kéo dài từ tháng 12 đến cuối tháng 4 năm sau, mùa này các bể nước đều cạn.

Người dân vét nước tại các mó nước ít ỏi quanh bản, dùng dè sẻn cho người và gia súc. Có một công thức chung sử dụng nước: Nước vo gạo để rửa rau và thức ăn, nước ấy dùng để rửa bát… rồi cho lợn ăn. Chuyện tắm, giặt… là câu chuyện bi hài kể mãi không hết.

Với những người không có thời gian đợi hay không đủ sức leo dốc dài hàng cây số gùi nước, phải mua với giá 30 nghìn đồng/can 20 lít. Đã có rất nhiều cuộc khảo sát, nguyên cứu tìm nối thoát về nước cho người dân ở đây nhưng mỗi năm Mù Sang vẫn cứ có 5 tháng mùa khát.

img
Người dân bản Sín Chải chờ lấy nước ở bể - mó nước duy nhất của 40 hộ dân trong bản.
img
Người phụ nữ này mỗi ngày đi lấy 5 can nước cho người và gia súc, đây cũng là việc chính của chị trong suốt mùa khát.
img
Cháu Lý A Phong 8 tuổi học lớp 3 ở bản Sín Chải đi chờ gạn nước vào can cho mẹ gùi về.
img
Cháu Lừu Thị Chư, 12 tuổi học lớp 6 ở bản Sín Chải mỗi buổi chiều lấy được 3 can nước.
img
Hai chị em Ngải Thi Sua 10 tuổi và Ngài Chinh Phủ 6 tuổi ở bản Khoa San đi lấy nước giúp bố mẹ.
img
Bể nước chung lấy từ mó nước của bản Sín Chải mới vào đầu mùa khát đã cạn đến đáy.
img
Thiết bị hứng nước sương ở gia đình anh Hảng A Pao, bản Khoa San, mỗi đêm được chừng 5 lít nước.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem