Mức sống tối thiểu
-
Thay vì ngồi chờ tiền lương tăng, nhiều chủ sử dụng lao động cho rằng, bản thân lao động phải tự thân vận động, cố gắng nhiều hơn để có mức tiền lương cao.
-
Theo ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM), cần có ngay nghị quyết về cải cách tiền lương và thu nhập của cán bộ công chức, viên chức theo nguyên tắc lương, thu nhập phải đủ để người lao động tái sản xuất, mở rộng sức lao động, chăm lo một phần cho gia đình.
-
Giúp người lao động có thể duy trì mức sống tối thiểu như ăn uống, trả tiền phòng trọ, đổ xăng xe... trong thời gian bắt đầu đi làm trở lại, khi chưa có lương mà tiền đã sạch túi. Đó là giải pháp vô cùng quan trọng mà doanh nghiệp (DN) có thể nghĩ tới, để giúp người lao động yên tâm ở lại làm việc.
-
Xung quanh những điểm mới tại Dự thảo Luật BHXH sửa đổi, PV Báo NTNN đã có cuộc phỏng vấn ông Bùi Sỹ Lợi - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội (UBCVĐXH) Quốc hội.
-
TP.HCM vừa đề nghị sử dụng nguồn quỹ vận động để xem xét hỗ trợ gần 27.500 người lao động tự do gặp khó khăn do dịch COVID-19 với mức hỗ trợ dự kiến là 1 triệu đồng/người.
-
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không được để tiền hỗ trợ lòng vòng mãi mà không đến tay người dân. Ông thúc các bộ, ngành, địa phương phải làm nhanh vì cuộc sống người dân, không để họ chờ đợi hơn nữa.
-
“Không chỉ có giáo viên mừng mà những người làm quản lý như chúng tôi cũng rất mừng khi nghe dự thảo luật đề xuất tăng lương. Bởi vì nếu đời sống của giáo viên được đảm bảo thì họ sẽ tập trung vào công tác chuyên môn tốt hơn, vị thế người thầy cũng nâng lên và các tiêu cực bên ngoài sẽ hạn chế.