Mục tiêu ám sát hàng đầu của Wagner: Nhóm cựu đặc nhiệm Anh, Mỹ đang giúp Ukraine đánh bại Nga

Phương Đăng (theo The National) Thứ tư, ngày 21/12/2022 19:09 PM (GMT+7)
Những thành tựu của nhóm cựu đặc nhiệm Anh, Mỹ đang giúp quân đội Ukraine chống lại Nga đã đẩy họ vào danh sách mục tiêu ám sát hàng đầu của lính đánh thuê Wagner, nguồn tin an ninh nói với The National.
Bình luận 0
Mục tiêu ám sát hàng đầu của Wagner: Nhóm cựu đặc nhiệm Anh, Mỹ đang giúp Ukraine đánh bại Nga   - Ảnh 1.

Nhóm Mozart, được thành lập bởi cựu đặc nhiệm Mỹ Andy Milburn đang gúp huấn luyện tân binh Ukraine. Ảnh: Nhóm Mozart/Facebook

Cụ thể, một nhóm huấn luyện viên quân sự gồm các cựu binh thuộc lực lượng đặc nhiệm Anh, Mỹ đang làm tăng khả năng Ukraine đánh bại Nga, một nguồn tin an ninh phương Tây tiết lộ với tờ The National.

Đó là lý do các thành viên của nhóm huấn luyện viên được gọi là Mozart này, đặc biệt là thủ lĩnh người Mỹ của nhóm nằm trong danh sách ám sát hàng đầu do lực lượng lính đánh thuê khét tiếng Wagner của Nga lập ra.

Kể từ tháng 3, một đơn vị quan trọng giúp huấn luyện binh lính Ukraine về các kỹ năng chiến đấu nâng cao đã bắt đầu hoạt động ở nước này.

Nhóm Mozart, được thành lập bởi cựu sĩ quan đặc nhiệm của Mỹ tên là Andy Milburn đã dạy các binh sĩ Ukraine các kỹ năng chuyên môn từ bắn tỉa đến sơ cứu chiến trường.

Nhóm này bao gồm khoảng 30 huấn luyện viên tình nguyện, gần như tất cả đều là cựu đặc nhiệm đến từ Mỹ hoặc Anh.

Một yêu cầu quan trọng để gia nhập nhóm đối với các ứng viên, là đồng ý không tham gia chiến đấu nếu không họ sẽ bị trục xuất.

Nhưng Mozart đã đào tạo người Ukraine hiệu quả đến mức tập đoàn Wagner được lệnh phải tích cực săn lùng và tiêu diệt nhóm.

“Nhóm nhạc Mozart đang tăng thêm giá trị cho quân đội Ukraine. Điều đó thật không may khiến họ bị Wagner săn lùng, đặc biệt là Andy", nguồn tin an ninh phương Tây đang hoạt động tại Ukraine cho biết.

Trong khi đó, nhóm chiến binh nước ngoài chiến đấu trên tiền tuyến - Quân đoàn nước ngoài Ukraine - đã dần trở thành một đơn vị chiến đấu hiệu quả.

Nguồn tin cho biết Quân đoàn này hiện có nòng cốt là người Anh, người Mỹ và một số lượng lớn chiến binh từ Thụy Sĩ.

Đơn vị này hoạt động dựa trên thông tin thu thập được từ hàng trăm máy bay không người lái bay lượn trên tiền tuyến. Sau khi có đủ thông tin, đơn vị này được cử đến để vô hiệu hóa các vị trí của quân Nga bằng tất cả hỏa lực trong kho vũ khí của họ.

“Đó là một pha cận chiến", nguồn tin an ninh nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem