Mỹ thử nghiệm vũ khí mới với tầm bắn lên đến gần 500km

Thứ năm, ngày 14/10/2021 20:00 PM (GMT+7)
Chương trình Tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM) của Mỹ là sáng kiến tên lửa tấn công tầm xa nhằm thay thế Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Quân đội thời Chiến tranh Lạnh (ATACMS).
Bình luận 0
Mỹ thử nghiệm vũ khí mới với tầm bắn lên đến gần 500km - Ảnh 1.

Tên lửa mới của Mỹ sẽ có tầm bắn tối đa lên tới 500km. Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo báo cáo từ Breaking Defense, Quân đội Mỹ dự kiến sẽ tiến hành một vụ phóng thử PrSM từ Lực lượng Không gian Vandenberg của California để kiểm chứng tầm bắn tối đa của tên lửa đất đối đất. Công ty Lockheed Martin cùng các quan chức quân sự Mỹ hy vọng tên lửa sẽ bắn trúng mục tiêu cách đó 499 km.

Tên lửa do Lockheed Martin sản xuất được thiết kế với "hệ thống đẩy đạn không nhạy cảm (IM)" có khả năng tấn công trong tầm khoảng từ 60 km đến 499 km. Thiết kế còn bao gồm hai viên đạn trên mỗi bệ phóng và tương thích với hệ thống tên lửa phóng nhiều lần (MLRS) M270 cùng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) của Mỹ.

Theo dự kiến, chương trình sẽ đặt hàng 2.400 vũ khí PrSM, với mức giá chưa xác định, trong suốt vòng đời. 20 tên lửa sẽ được chuyển giao trong ngày hoàn thiện đầu tiên vào năm 2023.

Paula Hartley, Phó chủ tịch phụ trách tên lửa chiến thuật của Lockheed, nói với những người tham dự hội nghị thường niên 'Hiệp hội Quân đội Mỹ' hôm 12/10 rằng những nhà thầu quốc phòng đang lo lắng về "tầm bắn tối đa của PrSM". Bà nói rằng Lockheed Martin đã thử nghiệm PrSM ở nhiều khoảng cách khác nhau và với các mục tiêu cụ thể. Trong cuộc thử nghiệm hồi tháng 9, tên lửa đã đi được 400km. Theo giám đốc điều hành Lockheed Martin, cuộc thử nghiệm PrSM tiếp theo của Lục quân được lên kế hoạch vào tháng 11 và sẽ bao gồm bắn tên lửa từ phía đối phương, dự kiến thực hiện tại Dãy Tên lửa White Sands.

PrSM được thiết lập để thay thế ATACMS của Lục quân, một bộ tên lửa đất đối đất, dẫn đường quán tính có tầm bắn 300 km. Quân đội Mỹ đã sử dụng rộng rãi ATACMS trong các cuộc tấn công Bão táp sa mạc (1991) và Chiến dịch Tự do Iraq (2003) cũng như các cuộc tấn công Trung Đông. Tên lửa được thiết kế để loại bỏ mục tiêu quan trọng như những trận địa pháo phòng không, các đơn vị tên lửa đất đối đất, căn cứ trực thăng, tổ hợp chỉ huy / điều khiển và các địa điểm hậu cần.

Lê Phương (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem