Nam diễn viên đoạt giải Oscar bị cáo buộc xâm hại tình dục bé trai 14 tuổi

Thứ ba, ngày 11/10/2022 07:15 AM (GMT+7)
Nam diễn viên người Mỹ từng giành giải Oscar Kevin Spacey đối mặt với các cáo buộc tấn công tình dục đồng giới.
Bình luận 0

Mới đây, trong một phiên tòa dân sự ở Manhattan (Mỹ), nam diễn viên Anthony Rapp, 50 tuổi đã khai với bồi thẩm đoàn 12 người rằng, ngôi sao "House of Card" Kevin Spacey xâm hại tình dục khi anh mới 14 tuổi.

Anthony Rapp nói:"Tôi như chết đứng khi ông ta đè lên người mình trên giường. Tôi không biết làm gì khi đó."

Bằng một giọng nói ngập ngừng, Rapp làm chứng rằng Kenvin Spacey, khi đó 26 tuổi đã mời anh đến một bữa tiệc tại căn hộ Upper East Side của ngôi sao này, sau khi cả hai diễn viên tham gia sân khấu Broadway vào năm 1986. Anthony Rapp cho biết, anh vào phòng ngủ để xem TV và tránh những người lớn tuổi thì Kevin trong trạng thái say xỉn đã xông vào.

Nam diễn viên đoạt giải Oscar bị cáo buộc xâm hại tình dục bé trai 14 tuổi

Anthony Rapp cho biết, Spacey bế anh lên và đặt xuống giường. Anh đã tìm cách trốn thoát và chạy khỏi căn hộ, trước khi Spacey hỏi: "Em có chắc là mình muốn bỏ đi không?". Luật sư cố gắng giúp Anthony Rapp kể hết những đau đớn mà anh phải nhận lại khi đó. Anthony Rapp nói: "Tôi lúc đó rất sợ hãi, tôi chỉ là một đứa trẻ cố gắng vùng vẫy chống lại một người đàn ông trưởng thành. Tôi biết ơn bản thân mình đã đủ sức để thoát ra khỏi tình cảnh đó".

Nam diễn viên đoạt giải Oscar bị cáo buộc xâm hại tình dục bé trai 14 tuổi - Ảnh 1.

Nam diễn viên Kevin Spacey trước phiên tòa. (Ảnh: IT).

Anthony Rapp đưa ra cáo buộc đối với Kevin Spacey vào năm 2017. Anh là người đầu tiên lên tiếng, trong những người cáo buộc về hành vi xâm hại tình dục của Kevin Spacey.

Vào thời điểm đó, Kevin Spacey đang đóng vai chính trong bộ phim chính trị "House of Cards" của Netflix. Nam diễn viên cũng được biết đến với vai diễn trong bộ phim "American Beauty" năm 1999, bộ phim đã mang về cho Kevin Spacey giải thưởng Oscar danh giá.

Nhân chứng đầu tiên của phiên tòa, Andrew Holtzman tuyên bố Spacey đã thực hiện hành động tương tự với mình nhiều năm trước đó.

Holtzman hiện tại 68 tuổi đã làm chứng rằng, anh đang làm việc trong văn phòng của mình tại Lễ hội Shakespeare ở New York vào mùa hè năm 1981. Khi đó, Spacey bước vào và nhanh chóng có nhiều hành vi tình dục không đứng đắn với Holtzman.

Anthony Rapp đang đòi bồi thường 40 triệu USD cho những tổn thương tâm lý mà mình phải gánh chịu do những hành vi của Spacey. 

Về phía Kevin Spacey, luật sư của nam diễn viên cáo buộc Anthony Rapp muốn nhằm trục lợi cho sự nghiệp của chính mình và thu hút sự chú ý của công chúng. “Đó không phải là một câu chuyện có thật, anh ta chỉ bịa ra”.

Trước đó, trong một phiên tòa tại Anh, Cơ quan công tố Hoàng Gia Anh (Crown Prosecution Service - CPS) trước đó đưa ra cáo buộc hình sự chống lại Kevin Spacey với 4 tội danh tấn công tình dục ba người đàn ông và một tội danh khiến một người tham gia hoạt động tình dục thâm nhập mà không được sự đồng ý của người đó. Tổng cộng, nam diễn viên này bị cáo buộc 5 tội danh.

Các vụ việc bị cáo buộc xảy ra ở London - Anh từ tháng 3/2005 đến tháng 8/2008 và một vụ ở miền Tây nước Anh vào tháng 4/2013. Cảnh sát cho biết, nạn nhân trong vụ việc năm 2005 hiện ở độ tuổi 40, trong khi hai người đàn ông liên quan đến vụ việc năm 2008 và 2013 hiện ngoài 30 tuổi.

Phương Việt (AP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem