Nam Định: Cả gia đình bị truy sát, 4 người thương vong

PV Thứ hai, ngày 04/03/2019 10:45 AM (GMT+7)
Mâu thuẫn, một người đàn ông ở TP.Nam Định (Nam Định) đã cầm dao tới nhà đối thủ chém 4 người thương vong, rồi tự tử.
Bình luận 0

Sự việc xảy ra vào rạng sáng nay (4.3), tại khu vực đường Hoàng Hoa Thám (TP.Nam Định). Xác nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định cho biết, vụ án mạng đã khiến 2 người tử vong, 2 người khác bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Nam Định đã khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc, điều tra làm rõ.

Về diễn biến vụ việc, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, đối tượng Trịnh Viết Ba (SN 1967,phường Cửa Bắc, TP.Nam Định), làm nghề thầy cúng hiện đang thuê nhà ở đường Hoàng Hoa Thám (phường Ngô Quyền, TP.Nam Định) do nghi ngờ bị ông Bùi Sĩ Được (SN 1940, ở đường Hoàng Hoa Thám) bỏ bùa nên đã lẻn sang nhà ông Được.

img

Khu vực xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng ở Nam Định.

Tại đây, đối tượng Ba dùng dao chém vợ ông Được là bà Phùng Thị Mai (SN 1945) cùng con dâu ông Được là chị Phạm Thị Dung (SN 1975) tử vong tại chỗ.

Thầy cúng Ba sau khi sát hại 2 người nhà ông Được đã tiếp tục cầm dao truy sát khiến ông Được và con trai là anh Bùi Sĩ Thắng (SN 1974) bị thương.

Đáng chú ý, sau khi gây án, Trịnh Viết Ba đã về nhà cắt cổ tay tự tử, nhưng được phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Được biết, hiện tại ông Được và con trai đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Dân Việt tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem