Nam Định: Dân chiếm đất, chính quyền bó tay

Thứ bảy, ngày 05/05/2012 19:42 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo phản ánh của người dân xã Yên Ninh, huyện Ý Yên (Nam Định), hàng chục hộ dân xã Yên Minh ngang nhiên chiếm đất nông nghiệp, mương tiêu thoát nước của xã để xây dựng nhà cửa, xí chỗ làm mồ mả...
Bình luận 0

Phóng viên NTNN đã về xã Yên Ninh khảo sát thực tế và thấy con mương thoát nước của xã vốn rộng khoảng 16m, dài hơn 1.000m, gần trụ sở UBND xã bị người dân đổ đất làm nhà; giờ lòng mương chỉ còn 4 - 5m. Thậm chí có 3 hộ còn xây nhà vắt qua mương. Cánh đồng Mả Vàng, xứ đồng Già... bị nhiều hộ “phân lô” xí chỗ làm mồ mả. Trường hợp bà Ninh Thị Giỏi ở thôn Ninh Xá Thượng còn ngang nhiên xây nhà rộng hơn 100m2 trên đất 2 lúa...

Trao đổi với NTNN, ông Ninh Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND xã Yên Ninh thừa nhận: Việc các hộ dân xây nhà lấn gần hết con mương tồn tại đã lâu. Tuy nhiên, ông Thắng nói rằng những sai phạm trên xảy ra từ trước khi ông nhận chức. Việc âu bơm bị xén, xã đã bắt HTX khôi phục lại, tuy nhiên việc khắc phục chưa triệt để...

Để xử lý sai phạm về xây dựng, ông Thắng cho rằng xã không có quyền cưỡng chế. “Chúng tôi đã xử phạt hành chính những hộ vi phạm từ 1,5 - 2 triệu đồng/trường hợp và làm văn bản xin hướng chỉ đạo từ huyện. Tuy nhiên đến nay huyện vẫn chưa có chỉ đạo gì”. Việc thiếu kiên quyết trong xử lý các sai phạm khiến các hộ dân chây ì.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem