"Nấm độc chết người" có khả năng kháng mọi loại thuốc đang lây lan tại Mỹ

Thứ ba, ngày 27/07/2021 07:54 AM (GMT+7)
Một loại nấm độc chết người có thể chống lại các phương pháp điều trị hiện có đã bùng phát trên khắp nước Mỹ trong thời gian gần đây.
Bình luận 0
"Nấm độc chết người" có khả năng kháng mọi loại thuốc đang lây lan tại Mỹ - Ảnh 1.

Candida auris là một dạng nấm men có hại. Ảnh: Getty

Mới đây, các quan chức y tế đã thông báo về một loại 'nấm độc chết người' có khả năng kháng lại tất cả các phương pháp điều trị hiện có đang lây lan ở các viện dưỡng lão và bệnh viện trên khắp nước Mỹ.

Sự bùng phát đáng lo ngại của Candida auris, một bệnh nhiễm trùng nấm men lần đầu tiên được xác định ở châu Á vào năm 2009, đã được báo cáo tại một viện dưỡng lão ở Washington DC và hai bệnh viện ở Dallas, Texas.

Khảo sát một số bệnh nhân, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng loại nấm này có khả năng kháng ba loại thuốc chính.

Tiến sĩ Meghan Lyman, một nhân viên y tế tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), cho biết: "Đây thực sự là lần đầu tiên chúng tôi thấy trường hợp nấm có thể kháng nhiều thuốc như vậy, ngoài ra các bệnh nhân dường như bị lây nhiễm từ nhau".

Candida auris là một dạng nấm men có hại và được coi là cực kỳ nguy hiểm đối với những bệnh nhân ở trong môi trường bệnh viện và bệnh nhân cao tuổi mắc các bệnh nghiêm trọng.

Theo The Independent, loại nấm này có tỷ lệ gây tử vong cao nhất khi xâm nhập vào máu, tim hoặc não.

"Nấm độc chết người" có khả năng kháng mọi loại thuốc đang lây lan tại Mỹ - Ảnh 2.

Nấm có thể dễ dàng lây lan khi tiếp xúc với bệnh nhân hoặc trên các bề mặt bị ô nhiễm. Ảnh: Getty

Sự bùng phát của căn bệnh nhiễm nấm trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe đã được CDC xếp vào loại mối đe dọa "khẩn cấp".

Giống như các loại virus khác, nấm có thể dễ dàng lây lan khi tiếp xúc với bệnh nhân hoặc trên các bề mặt bị ô nhiễm.

101 trường hợp nhiễm nấm Candida auris được phát hiện tại một trạm y tế dành cho những bệnh nhân bị bệnh nặng ở Washington DC, trong đó có ba trường hợp kháng lại tất cả các loại thuốc trị nấm.

Một nhóm khác gồm 22 trường hợp nhiễm bệnh ở hai bệnh viện Dallas, trong đó có hai trường hợp kháng thuốc. Trong số năm người kháng thuốc hoàn toàn, ba người đã tử vong.

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem