Nâng cao kỹ năng công tác nông vận cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cơ sở, chi hội nông dân

Văn Ngọc Thứ ba, ngày 16/07/2024 08:00 AM (GMT+7)
Hội Nông dân tỉnh Sơn La đẩy mạnh củng cố kiến thức cho đội ngũ cán bộ hội, chi hội nông dân nhằm xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân trong giai đoạn hiện nay.
Bình luận 0

Clip: Tập huấn nâng cao kỹ năng công tác nông vận cho đội ngũ cán bộ hội, chi hội nông dân

Nâng cao vai trò của hội nông dân

Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp nông dân Việt Nam, đoàn kết xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xứng đáng là trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới. Khẳng định được vị trí vai trò của tổ chức hội trong hệ thống chính trị, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thực hiện chương trình công tác hội và phong trào nông dân năm 2024, trong 2 ngày, từ ngày 14/7/2024 đến 16/7/2024, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Sơn La phối hợp với Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác nông vận cho đội ngũ cán bộ hội, chi hội.

Tại Hội nghị, hơn 80 đại biểu là đội ngũ cán bộ hội, chi hội sẽ được giảng viên Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam truyền đạt các chuyên đề về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác nông vận, gồm: Công tác xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; Hội Nông dân Việt Nam tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Hướng dẫn Xây dựng tổ chức và hoạt động của Chi hội nông dân nghề nghiệp và tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Nâng cao kỹ năng công tác nông vận cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cơ sở, chi hội nông dân- Ảnh 1.

Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác nông vận cho đội ngũ cán bộ hội, chi hội. Ảnh: Văn Ngọc

Chi hội nông dân nghề nghiệp bản Nà Khái, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La thành lập năm 2021, với 15 thành viên. Khi mới thành lập, chi hội gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý hội, tuy nhiên sau nhiều lần được tập huấn cũng như được tuyên truyền về công tác hội, đến nay Chi hội nông dân nghề nghiệp bản Nà Khái đã đi vào hoạt động ổn định. Phát huy được vai trò của các cấp hội nông dân.

Chị Hà Thị Bông, Chi hội Trưởng Chi hội nông dân nghề nghiệp bản Nà Khái, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ: Mới đầu chúng tôi mới thành lập, ban lãnh đạo chi hội chúng tôi gặp phải rất nhiều những khó khăn trong công tác quản lý chị hội, tuy nhiên qua các lập tập huấn. Đặc biệt là buổi tập huấn ngày hôm nay, bản thân tôi đã được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác nông vận. Ngoài ra còn được trau dồi, cập nhật kiến thức mới, trao đổi, học tập kinh nghiệm. Tới đây với những kiến thức đã được tập huấn, sẽ giúp chi hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân trong giai đoạn hiện nay.

Nâng cao kỹ năng công tác nông vận cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cơ sở, chi hội nông dân- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị tập huấn. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Lò Văn Thoong, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: Xác định công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, có ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động của hội cũng như phong trào nông dân ở địa phương, thời gian qua, hội nông dân xã đã tập trung trí tuệ, đoàn kết, thống nhất cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của hội. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng các phong trào thi đua do các ngành, các cấp và hội Nông dân phát động, góp phần vào xây dựng hội vững mạnh.

"Việc tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ. Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, nhất là kỹ năng tuyên truyền vận động, nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội và phong trào nông dân để tập hợp thu hút nông dân tham gia vào tổ chức hội. ông Thoong nói.

Nâng cao kỹ năng công tác nông vận cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cơ sở, chi hội nông dân- Ảnh 3.

Nâng cao kỹ năng công tác nông vận cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cơ sở, chi hội nông dân- Ảnh 4.

Các đại biểu tham gia hội nghị Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác nông vận cho đội ngũ cán bộ hội, chi hội. Ảnh: Văn Ngọc

Xây dựng các cấp hội nông dân ngày càng vững mạnh

Ông Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Sơn La có trên 2.240 chi hội, với trên 172.580 hội viên, nông dân. Trong những năm qua, công tác hội và phong trào nông dân đã có nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, hoạt động của Hội Nông dân vẫn còn hạn chế, bất cập, đó là chưa đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; chưa khơi dậy được tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân; việc thực hiện vai trò đại diện, nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của nông dân chưa kịp thời.

"Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác nông vận cho đội ngũ cán bộ hội, chi hội là rất cần thiết, nhằm củng cố kiến thức, tăng cường năng lực thực tiễn để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại, vừa tạo điều kiện để các đồng chí trau dồi, cập nhật kiến thức mới, đồng thời là dịp để trao đổi, học tập kinh nghiệm, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân trong giai đoạn hiện nay". Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh.

Nâng cao kỹ năng công tác nông vận cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cơ sở, chi hội nông dân- Ảnh 5.

Giảng viên Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác nông vận cho đội ngũ cán bộ hội, chi hội nông dân Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, trong thời gian để thực hiện có hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn, sau các hội nghị tập huấn mỗi cán bộ hội nông dân cần phải là một nhân tố thực sự tự giác, tích cực trong thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng để bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị.

Bên cạnh đó, trên cơ sở thông tin mới được cập nhật, phương pháp nghiên cứu, phương pháp tư duy và phương pháp luận mới được tiếp thu từ các giảng viên, cán hộ hội nông dân tiếp tục thường xuyên tự học, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn và kỹ năng, năng lực lãnh đạo quản lý và tổ chức công tác để luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nâng cao kỹ năng công tác nông vận cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cơ sở, chi hội nông dân- Ảnh 6.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Sơn La sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng và phát triển hội. Ảnh: Văn Ngọc

Mỗi cán bộ, chi hội trưởng nông dân cần chủ động, tích cực vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác, luôn có sự đổi mới về tư duy phù hợp với sự vận động và phát triển; mỗi đồng chí hãy luôn nuôi dưỡng trong mình một khát vọng được đem hết năng lực, tài năng của mình để xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2023 đã xác định.

"Quan Hội nghị tập huấn nhằm củng cố kiến thức, tăng cường năng lực thực tiễn để mỗi cán bộ hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời cũng là dịp để để các cán bộ hội trao đổi, học tập kinh nghiệm, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân trong giai đoạn hiện nay", Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem