Gặp "Bác sĩ nông học", nông dân vùng cao Sơn La biết nhiều cách phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi

Văn Ngọc Thứ sáu, ngày 12/07/2024 09:38 AM (GMT+7)
"Bác sĩ nông học" là chương trình kết nối giữa chuyên gia nông nghiệp, nhà khoa học với người nông dân để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về trồng trọt, chăn nuôi, xúc tiến thương mại, bảo vệ thực vật và hướng dẫn sử dụng phân bón.
Bình luận 0

Clip: Gặp "Bác sĩ nông học", nông dân vùng cao biết nhiều cách phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi

Nông dân hào hứng được gặp "Bác sĩ nông học"

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm nông dân đã tụ tập ở hội trường háo hức chờ đợi các chuyên gia về nông nghiệp là các thành viên của chương trình "Bác sĩ nông học" tư vấn, sẻ kiến thức, kinh nghiệm về trồng trọt, chăn nuôi, tiêu thụ nông sản, bảo vệ thực vật và hướng dẫn sử dụng phân bón.

Anh Lò Văn Trường, hội viên nông dân xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La hào hứng chia sẻ: "Bác sĩ nông học" rất có ý nghĩa với hội viên nông dân chúng tôi. Khi được thông báo có chương trình, bà con nông dân chúng tôi không ai bảo ai, tự khắc nghỉ một buổi làm, bảo nhau đến tham gia chương trình để được gặp được các chuyên gia, các nhà khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp.

"Gia đình tôi hiện nay canh tác hơn 2 ha cây ăn quả gồm: nhãn, xoài và mận. Câu chuyện của nông dân chúng tôi không thể tránh khỏi việc canh tác "được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa". Khi tham gia chương trình này, bản thân tôi cũng đã được đặt câu hỏi và được các chuyên gia hàng đầu về nông nghiệp tư vấn, hướng dẫn cách canh tác, phát triển cây ăn quả ra trái vụ, từ đó sẽ nâng cao được giá trị sản phẩm mình làm ra. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ về áp dụng ngay tại gia đình, để có thu nhập ổn định hơn" anh Trường nói.

Gặp "Bác sĩ nông học", nông dân vùng cao Sơn La biết nhiều cách phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi- Ảnh 1.

Chương trình "Bác sĩ nông học" được tổ chức tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Tương tự như hội viên Lò Văn Trường, hội viên nông dân Nguyễn Thị Hải, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cũng đang gặp khó khăn trong canh tác nông nghiệp. Bà Hải chia sẻ: Gia đình tôi canh tác hơn 500m2 cây cây bí đỏ, tuy nhiên khi cây bí ra hoa và đậu quả non thì thối quả. Theo các chuyên gia nông nghiệp thì vườn bí gia đình tôi bị nấm hại. Các chuyên gia đã tận tình hướng dẫn tôi cách xử lý, điều trị loại bệnh hại nay. Tôi thấy chương trình này rất ý nghĩa, qua đây tôi đã nắm bắt được cách phát triển nông nghiệp hiệu quả nhất.

Cũng tại chương trình, cán bộ, hội viên nông dân đã trao đổi và được các chuyên gia giải đáp về giải pháp phát triển nông nghiệp như: Biến đổi khí hậu và những hệ lụy tác động đến sản xuất nông nghiệp. Kiến thức khoa học về nông hóa, thổ nhưỡng. Tìm hiểu về tập quán sinh hoạt và chu kỳ sinh trưởng của giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng, cho giá trị kinh tế cao. Tư vấn áp dụng khoa học kỹ thuật trong canh tác nông nghiệp. Các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và phương pháp sử dụng phù hợp. Hướng dẫn phân biệt phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thật và giả thông qua việc trưng bày, giới thiệu và tặng sản phẩm dùng thử cho bà con đến tham dự chương trình. Cơ chế, chính sách mới của Nhà nước cho nhà doanh nghiệp, nhà nông. Tư vấn giải đáp vấn đề liên quan hoạt động Xúc tiến thương mại và tiếp cận thị trường đối với các mặt hàng nông sản, sản phẩm OCOP.

Gặp "Bác sĩ nông học", nông dân vùng cao Sơn La biết nhiều cách phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi- Ảnh 2.

Các nhà khoa học, chuyên gia nông nghiệp trao đổi thông tin về phát triển nông nghiệp tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

"Bác sĩ nông học" giúp nông dân nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) cho biết: Đây là chương trình tư vấn, khuyến nông, nhằm liên kết một cách có hiệu quả nhất giữa bà con nông dân với các nhà khoa học, nhà doanh nghiệp; tạo sân chơi bổ ích cho bà con nông dân được giao lưu, học tập, trao đổi thông tin, củng cố và trang bị thêm kiến thức khoa học, kinh nghiệm phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tham gia chương trình, bà con nông dân có dịp được tiếp cận trực tiếp với các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực nông hóa thổ nhưỡng, trồng trọt, bảo vệ thực vật, dinh dưỡng cây trồng, chăn nuôi, thú y để được tư vấn, hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc gặp phải trong thực tế để ứng dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống người dân.

"Chương trình "Bác sĩ nông học" được Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông VMARK, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP và Hội Nông dân tỉnh Sơn La triển khai chuỗi chương trình "Bác sĩ nông học". Năm nay, chương trình được tổ chức tại Sơn La có sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp và gần 400 đại biểu là nông dân trên địa bàn huyện Yên Châu, huyện Mai Sơn (Sơn La)", ông Tiến nói.

Gặp "Bác sĩ nông học", nông dân vùng cao Sơn La biết nhiều cách phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi- Ảnh 3.

Hội viên nông dân Nguyễn Thị Hải, thị trấn Yên Châu, tỉnh Sơn La đạt câu hỏi tại chương trình. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Tính đến nay, Sơn La đã trở thành vựa trái cây lớn nhất miền Bắc với tổng diện tích cây ăn quả các loại trên 84.000 ha, sản lượng khoảng 455.000 tấn/năm. Ngoài việc tập trung phát triển cây ăn quả, tỉnh Sơn La cũng chú trọng thâm canh, tăng năng suất và chất lượng các loại cây công nghiệp phục vụ cho công nghiệp chế biến như: Cà phê Arabica trên 20.700 ha, cây chè trên 6.000 ha, mía đường trên 10.000 ha. Tổng đàn đại gia súc của tỉnh hiện có 342.283 con; Phát triển nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình tổng sản lượng thủy sản ước đạt 7.182 tấn, diện tích nuôi trồng thủy sản 2.981 ha với tổng số 6.772 lồng nuôi.

"Do thời gian tổ chức có hạn, số lượng đại biểu mời tham dự tương đối đông. Nếu có nhiều câu hỏi mà các diễn giả không thể trả lời hết được tại hội trường, các hội viên nông dân tổng hợp câu hỏi và đề nghị các diễn giả trả lời bằng văn bản thông qua Hội Nông dân tỉnh sẽ chuyển tải đến bà con nông dân sau chương trình này", Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh.

Gặp "Bác sĩ nông học", nông dân vùng cao Sơn La biết nhiều cách phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi- Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự Chương trình 'Bác sĩ nông học''. Ảnh: Văn Ngọc

Chương trình ''Bác sĩ nông học'' nhằm mục đích tạo đối thoại sâu rộng giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà nông; giúp nông dân được giao lưu, học tập, trao đổi thông tin, kinh nghiệm sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống, qua đó nâng cao thu nhập cho người nông dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem