Nắng nóng đặc biệt gay gắt ở Bắc Bộ sẽ chấm dứt vào ngày 23/6?

P.V Chủ nhật, ngày 20/06/2021 10:11 AM (GMT+7)
Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ còn hoành hành ở Bắc Bộ, Trung Bộ đến hết ngày 21/6 với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 38 - 41 độ. Đợt nắng nóng gay gắt này được dự báo sẽ kết thúc vào ngày 23/6.
Bình luận 0

Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục hoành hành, nhiều nơi ở Bắc Bộ chạm ngưỡng 41 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (19/6), ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-55%.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên từ hôm nay (20/6) đến ngày 21/6, ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-41 độ, có nơi trên 41 độ.

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-19 giờ.

Tại khu vực Hà Nội, từ hôm nay (20/6) đến ngày 21/6, có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 39-41 độ.

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 40-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-19 giờ.

Nắng nóng đặc biệt gay gắt ở Bắc Bộ sẽ chấm dứt vào ngày 23/6?  - Ảnh 1.

Từ hôm nay (20/6) đến ngày 21/6, ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-41 độ, có nơi trên 41 độ. (Ảnh: nchmf).

Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt bao giờ kết thúc?

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 22/6, nắng nóng suy giảm ở Bắc Bộ và đến ngày 23/6 (thứ 4 tuần sau) thì khả năng kết thúc hoàn toàn. 

Còn ở miền Trung từ ngày 23/6 trở đi nắng nóng cũng có dấu hiệu thu hẹp dần chỉ còn xảy ra ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi và cường độ nắng nóng cũng giảm dần, nhiệt độ hạ xuống còn 35-37 độ C.

Dù nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt đang hoành hành ở Bắc Bộ và Trung Bộ nhưng theo các chuyên gia khí tượng thủy văn,  thời gian nắng nóng kéo dài và cường độ của nắng nóng vẫn chưa bằng năm 2020.

Nắng nóng đặc biệt gay gắt ở Bắc Bộ sẽ chấm dứt vào ngày 23/6?  - Ảnh 2.

Chuyên gia khí tượng cảnh báo, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, người dân cần chú ý khi làm việc ngoài trời. (Ảnh: Báo Hà Nam).

Trong năm 2020 ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung nắng nóng đã kéo dài liên tục 43 ngày (từ ngày 18/6, đến ngày 30/7), nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 38-40 độ C; giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ghi nhận tại trạm Quỳ Hợp (Nghệ An) là 42,2 độ. 

Còn trong năm nay các đợt nóng ở Bắc Bộ và miền Trung thường kéo dài trong khoảng 6-8 ngày và nhiệt độ cũng đang thấp hơn so với năm 2020.

Cảnh báo tác động của nắng nóng

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. 

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem