Nắng nóng gay gắt, bưởi Phúc Trạch ở Hà Tĩnh chết khô dần, dòng sông Ngàn Sâu cạn trơ đáy

Tập Thỏa Chủ nhật, ngày 16/07/2023 05:25 AM (GMT+7)
Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiều vườn cây đặc sản, trong đó có bưởi Phúc Trạch ở vùng "chảo lửa" huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) chết khô, rụng quả. Dòng sông Ngàn Sâu nổi tiếng ở Hà Tĩnh nước cạn...
Bình luận 0

Nắng nóng kéo dài khiến cây nhiều loại cây đặc sản, trong đó có bưởi Phúc Trạch ở huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) chết khô, nông dân đứng trước nguy cơ mất trắng.

Hà Tĩnh: Nắng nóng khốc liệt, cây “đặc sản” lay lắt chờ chết - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Lĩnh, trú tại thôn 10, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh nói, nếu những ngày tới trời không mưa, diện tích cây ăn quả sẽ chết rất nhiều. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Nắng nóng kéo dài khiến cây “đặc sản” chết khô, nông dân đứng trước nguy cơ mất trắng - Ảnh 3.

Nắng nóng kéo dài khiến mực nước ở sông Ngàn Sâu chảy qua địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cạn trơ đáy. Ảnh: PV.

Hà Tĩnh: Nắng nóng kéo dài khiến cây “đặc sản” chết khô, nông dân đứng trước nguy cơ mất trắng - Ảnh 4.

Tình trạng thiếu nước tưới khiến nhiều diện tích bưởi Phúc Trạch bị chết khô, rụng quả gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế các hộ dân trồng bưởi. Ảnh: PV.

Hà Tĩnh: Nắng nóng kéo dài khiến cây “đặc sản” chết khô, nông dân đứng trước nguy cơ mất trắng - Ảnh 5.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (được xem là thủ phủ trồng bưởi Phúc Trạch) có hơn 1.000 hộ trồng bưởi Phúc Trạch với diện tích trên 450 ha (diện tích cho quả trên 330 ha). Toàn xã có hơn 2.000 giếng nước và sông, hồ phục vụ nước sinh hoạt và tưới cây trồng. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến 75% các giếng nước và sống hồ thiếu nước khiến nhiều diện tích bưởi Phúc Trạch chết khô. Ảnh: PV.

Hà Tĩnh: Nắng nóng khốc liệt, cây “đặc sản” lay lắt chờ chết - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Sâm, trú tại thôn Tân Hội, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), buồn bã chứng kiến hàng chục gốc bưởi Phúc Trạch (7 - 8 năm tuổi) của gia đình rụng lá, chết khô vì thiếu nước, phải đào gốc làm củi, lấy diện tích trồng các loại cây khác. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Nắng nóng kéo dài khiến cây “đặc sản” chết khô, nông dân đứng trước nguy cơ mất trắng - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Lĩnh, trú tại thôn 10, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Lĩnh trú tại thôn 10, xã Hương Trạch buồn rầu chia sẻ: Hiện nay nắng nóng kéo dài, sông hồ cạn nước, không đủ nước tưới cây, lá và quả rụng rất nhiều. Gia đình tôi có khoảng 200 gốc bưởi Phúc Trạch đã 6, 7 năm tuổi thì có tới 120 gốc bưởi bị rụng lá, khô héo (trong đó có 50 gốc trong trình trạng chết khô). Chỉ tính riêng năm nay gia đình tôi đã thiệt hại 100 triệu đồng, chưa tính tiền giống và công chăm sóc.

Hà Tĩnh: Nắng nóng kéo dài khiến cây “đặc sản” chết khô, nông dân đứng trước nguy cơ mất trắng - Ảnh 9.

"Đây là năm khô hạn lịch sử mà tôi từng chứng kiến. Gia đình tôi có cả giếng đào, giếng khoan nhưng mỗi ngày bơm nước từ 2-3 lần nhưng chỉ lược lượng rất nhỏ, không đủ nước sinh hoạt trong gia đình, không có nước để tưới cây", ông Lĩnh cho biết thêm.

Hà Tĩnh: Nắng nóng kéo dài khiến cây “đặc sản” chết khô, nông dân đứng trước nguy cơ mất trắng - Ảnh 10.

Nắng nóng khắc nghiệt kéo dài khiến nhiều diện tích trồng bưởi Phúc Trạch ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) chết khô. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Nắng nóng kéo dài khiến cây “đặc sản” chết khô, nông dân đứng trước nguy cơ mất trắng - Ảnh 11.

“Khoảng 3 năm trở lại đây, nắng nóng ngày càng gay gắt, hàng chục gốc bưởi Phúc Trạch đã cho quả chết dần vì nắng nóng. Chúng tôi, vừa mới trồng lại thêm 30 gốc bưởi cũng chết hết. Chúng tôi phải chặt bỏ, làm củi đốt chứ không làm được gì khác”, chị Hán Thị Hà, trú tại thôn Tân Hội, xã Hương Trạch nói.

Hà Tĩnh: Nắng nóng kéo dài khiến cây “đặc sản” chết khô, nông dân đứng trước nguy cơ mất trắng - Ảnh 12.

Nắng nóng gay gắt khiến cây bưởi Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh lá héo úa, rụng quả và chết khô.

Hà Tĩnh: Nắng nóng kéo dài khiến cây “đặc sản” chết khô, nông dân đứng trước nguy cơ mất trắng - Ảnh 14.

Hơn 260 hộ dân trồng cam Khe Mây với diện tích 350 ha tại xã Hương Đô (huyện Hương Khê) cũng có nguy cơ mất trắng vì hạn hạn.

Hà Tĩnh: Nắng nóng kéo dài khiến cây “đặc sản” chết khô, nông dân đứng trước nguy cơ mất trắng - Ảnh 15.

Ông Ngô Xuân Tân-Chủ tịch UBND xã Hương Thủy cho biết: "Ngoài bưởi, xã có khoảng 5ha ngô hè thu nhưng cũng bị khô héo, chết; nhiều ha vừng, đậu… phát triển kém, nguy cơ sản lượng thấp".

Hà Tĩnh: Nắng nóng kéo dài khiến cây “đặc sản” chết khô, nông dân đứng trước nguy cơ mất trắng - Ảnh 16.

Nông dân huyện Hương Khê, Hà Tĩnh mòn mỏi chờ cơn mưa để có nước sinh hoạt và tưới cây. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Nắng nóng khốc liệt, cây “đặc sản” lay lắt chờ chết - Ảnh 15.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phan Đức Hoàng- Chủ tịch Hội Nông dân xã Hương Trạch (trái) cho biết: “Toàn xã Hương Trạch có hơn 1.000 hộ trồng bưởi Phúc Trạch với diện tích trên 450 ha (diện tích cho quả trên 330 ha). Những năm gần đây người nông dân gặp nhiều khó khăn do nắng nóng kéo dài, lại đúng thời điểm cây quả bưởi phát triển mạnh nhất. Điều này ảnh hưởng nhiều đến chất lượng, năng suất của bưởi Phúc Trạch".

"Năm nay hiện tượng thời tiết El Nino kéo dài, nắng nóng gay gắt khiến các sông, cạn nguồn nước khiến việc chống hạn cho cây đặc sản khó khăn. Nhiều hộ gia đình đã chi từ 15-20 triệu đồng để đào giếng mong có nước tưới cây nhưng không hiệu quả vì nguồn nước rất ít. Bà con nông dân trồng bưởi có nguy cơ mất trắng", ông Phan Đức Hoàng- Chủ tịch Hội Nông dân xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem