NATO cảnh báo phía trước sẽ là quãng thời gian khó khăn cho châu Âu

Lê Phương (RT) Thứ hai, ngày 28/11/2022 07:34 AM (GMT+7)
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thừa nhận việc ủng hộ Ukraine đang khiến chi phí sinh hoạt của người dân châu Âu tăng cao.
Bình luận 0
NATO cảnh báo phía trước sẽ là quãng thời gian khó khăn cho châu Âu - Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với tờ báo Welt an Sonntag của Đức hôm 27/11 rằng người châu Âu sắp phải đối mặt với vô số khó khăn do cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các thành viên của khối quân sự do Mỹ lãnh đạo và các đồng minh của họ nên tăng cường nỗ lực củng cố lực lượng Ukraine và tiếp tục cuộc chiến.

Trong bình luận của mình, ông Stoltenberg thừa nhận công dân các nước phương Tây đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cuộc xung đột ở Ukraine. Ông nói: "Chi phí năng lượng và lương thực đang tăng cao, đây là thời điểm khó khăn đối với nhiều hộ gia đình ở châu Âu". Tuy nhiên, ông lưu ý thêm: "Nên nhớ rằng người dân Ukraine phải trả bằng máu của họ mỗi ngày".

Người đứng đầu NATO cũng cho biết phương Tây có thể "củng cố vị thế của Ukraine trên bàn đàm phán nếu khối tiếp tục hỗ trợ quân sự cho nước này". Ông nói: "Cách tốt nhất để hỗ trợ hòa bình là hỗ trợ Ukraine".

Ông ca ngợi Đức về những vũ khí mà nước này đang gửi tới Kiev, cho rằng chúng "cứu được nhiều mạng sống".

Theo ông Stoltenberg, Nga sẽ cố gắng sử dụng "mùa đông như một loại vũ khí" để chống lại Ukraine. Tuyên bố này lặp lại những nhận xét gần đây của ông cảnh báo rằng những tháng tới sẽ khó khăn cho Kiev.

Nga bắt đầu nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Ukraine vào đầu tháng 10 sau khi cáo buộc Kiev tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này, trong đó có cây cầu chiến lược Crimea.

Các quốc gia phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng mới đối với Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Các hạn chế đã dẫn đến giá khí đốt tăng vọt, do đó thúc đẩy cuộc khủng hoảng năng lượng đang bùng phát ở Liên minh châu Âu (EU). 

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, những chính sách này sẽ dẫn đến "hậu quả rất đáng tiếc" đối với EU, với thời gian phi công nghiệp hóa lên tới 20 năm. Vào đầu tháng 10, ông lưu ý rằng bằng cách dựa vào nguồn năng lượng đắt đỏ từ Mỹ, khối đang khiến nền kinh tế châu Âu trở nên "kém cạnh tranh hơn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem