NATO diễn tập tìm máy bay mất tích trên biển

Thứ ba, ngày 01/04/2014 07:42 AM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Lithuania vừa cho biết, cuộc diễn tập không quân tại Lithuania với mục đích tìm kếm, cứu hộ của một số nước trong khối NATO sẽ bắt đầu vào ngày 1.4.
Bình luận 0

Theo hãng tin Itar-tass, tham gia cuộc diễn tập không quân NATO lần này có các chiến đấu cơ của Lithuania, Mỹ, Thụy Điển. Ngoài ra còn có máy bay cảnh báo trên không (AWACS) của Đức và Phần Lan thì tham gia cho mượn không phận.

Máy bay KC-135 tiếp dầu cho F-15C Eagle trên không. Ảnh: Itar-tass
Máy bay KC-135 tiếp dầu cho F-15C Eagle trên không. Ảnh: Itar-tass

Cụ thể gồm các tiêm kích F-15C Eagle của Mỹ, máy bay tiếp dầu KC-135 của NATO triển khai tại căn cứ Zokniai của Lithuania, máy bay AWACS của Đức, chiến đấu cơ Gripen của Thụy Điển (đối tác liên minh NATO), một vận tải cơ C-27J Spartan và một trực thăng Mil Mi-8 của Không lực Lithuania.

Mục đích của cuộc diễn tập lần này là tập trung vào hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, cũng như tương tác hỗ trợ giữa không quân với hàng không dân dụng.

Kịch bản sẽ diễn ra theo tình huống, các lực lượng quân sự mặt đất mất liên lạc lạc với vận tải cơ Spartan trên biển Baltic. Sau đó các chiến đấu cơ Gripen của Thụy Điển cất cánh tìm. Phần Lan được mời tham gia và cho mượn không phận để một máy bay mất tín hiệu liên lạc. Tiếp theo, tiêm kích F-15C Eagle của Mỹ cất cánh từ căn cứ Zokniai để thay thế cho các chiến đấu cơ Gripen của Thụy Điển.

Đợt diễn tập được tổ chức dưới sự lãnh đạo của chỉ huy không quân đồng minh NATO tại căn cứ không quân Ramstein và Trung tâm Kết nối hoạt động hàng không tại căn cứ không quân Uedem.

Minh Nhân (theo Itar-tass) (Minh Nhân (theo Itar-tass))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem