“Chúng tôi đã quyết định đình chỉ mọi hợp tác trên thực tế về quân sự lẫn dân sự giữa NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) và Nga. Song đối thoại chính trị Hội đồng Nga-NATO có thể tiếp tục khi cần thiết, ở cấp Đại sứ và cấp cao hơn nhằm cho phép chúng tôi trao đổi quan điểm mấu chốt nhất về cuộc khủng hoảng Ukraine", tuyên bố của NATO viết.
![Quân NATO (nguồn Telegraph) Quân NATO (nguồn Telegraph)](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2014/images/2014-04-02/1434375078-quannato_dv1.jpg)
Quân NATO. Ảnh: Telegraph
Cũng trong tuyên bố này, ngoại trưởng các nước NATO hối thúc Nga "ngay lập tức có những bước đi... để tuân thủ trở lại luật pháp quốc tế". Đồng thời, NATO dự kiến sẽ xem xét lại quan hệ với Nga tại một cuộc họp vào tháng 6 tới.
Quyết định đình chỉ hợp tác với Nga của NATO có thể ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa 2 bên về Afghanistan trong các lĩnh vực như đào tạo nhân viên chống ma túy, bảo dưỡng máy bay trực thăng cho không quân Afghanistan và bảo đảm một tuyến đường vận chuyển qua đất nước này. Các kế hoạch khác bao gồm hợp tác đấu tranh chống khủng bố, buôn bán ma túy, giải quyết việc giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng có thể bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, NATO và Ukraine cũng thông báo trong tuyên bố chung sau cuộc gặp của các bộ trưởng tại Brussels (Bỉ) rằng họ sẽ tăng cường hợp tác và thúc đẩy cải cách quốc phòng, hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Ukraine thông qua huấn luyện và các chương trình khác. Theo đó, Ukraine sẽ được tham gia tích cực hơn trong các cuộc tập trận quân sự của NATO. Trong khi đó, trong ngắn hạn, nỗ lực hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Ukraine sẽ được thể hiện thông qua việc NATO cung cấp vũ khí cho nước này.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Andrey Deshchitsya trước đó cho biết, Kiev đã cung cấp các thành viên NATO với một danh sách các "thiết bị kỹ thuật" cần thiết để trang bị cho lực lượng vũ trang quốc gia của nước này.
Phương Đăng (Theo Telegraph) (Phương Đăng (Theo Telegraph))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.