Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Để bảo vệ đàn gia súc - tài sản quý giá mà người vùng cao luôn coi là "đầu cơ nghiệp", hầu hết các gia đình đều chủ động đưa gia súc từ núi về nhốt trong chuồng; hằng ngày đun thức ăn nóng cho gia súc tăng sức chống lại giá rét.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Điện Biên đã tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét. Triển khai phương án di chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt, hướng dẫn về công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc.
Dưới đây là một số hình ảnh người dân Điện Biên bảo vệ "đầu cơ nghiệp"
Gia đình anh Lò Văn Phúc ở bản Huổi Cắm xã Búng Lao (huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) đã dùng bạt che chắn chuồng trại cẩn thận tránh gió và mưa cho đàn gia súc. Ảnh: Vinh Duy
... và nấu cám nóng cho bò ăn trong những ngày rét. Ảnh: Vinh Duy
Tại bản Món Hà, xã Xuân Lao (huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) chị Quàng Thị Hoán cũng tìm đủ vật liệu quây kín chuồng trại và dự trữ thức ăn cho 7 con bò của gia đình. Ảnh: Vinh Duy
Với những gia đình chưa kịp làm chuồng trại thì bà con lại đốt lửa sưởi cho trâu suốt cả ngày và đêm. Ảnh: Vinh Duy
Hằng ngày người dân đều kiểm tra, chăm sóc từng chân móng cho gia súc. Ảnh: Vinh Duy
Ông Lường Văn Sết, Chủ tịch UBND xã Xuân Lao cho biết, toàn xã có 1.600 con trâu, bò. Để bảo vệ đàn gia súc hiện có, UBND xã đã chủ động thông báo tình hình, tác động của thời tiết tới người dân; phân công cán bộ hướng dẫn bà con cách phòng, chống rét cho đàn vật nuôi. Ảnh: Vinh Duy