Nên miễn thuế thu nhập cho ngư dân

Thứ năm, ngày 21/03/2013 06:43 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó đề xuất đánh thuế suất 10% với ngành nghề đánh bắt hải sản.
Bình luận 0

Đề xuất này đang được nhiều ngư dân, doanh nghiệp hải sản quan tâm.

Ngư dân, doanh nghiệp lo lắng

Tại Quảng Ngãi, từng là cơ sở lớn nhất nhì của huyện Đức Phổ về chế biến hải sản, cơ sở Thanh Mai - Thanh Mẫn đã phải thu hẹp sản xuất từ khi cửa biển Sa Huỳnh bị bồi lấp dẫn đến tàu thuyền đánh bắt hải sản không thể vào cảng. Để duy trì hoạt động, cơ sở này phải thuê phương tiện ra các cảng, cửa biển ở vùng lân cận để mua mực, cá... chở về chế biến.

Bà Mai cho biết: Giá nhiên liệu bị đội lên từ 5-10% so với mua tại chỗ. Trong khi đó, thị trường tiêu thụ ngày càng khó khăn dẫn đến lợi nhuận giảm, nhiều thời điểm còn bị lỗ nặng. Nếu bây giờ mà phải chịu mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% thì tôi càng thêm khó khăn, thua lỗ, thậm chí có thể đóng cửa cơ sở.

img
Ngư dân Phú Yên đánh bắt cá trên vùng biển Trường Sa.

Ngư dân Lê Văn Tiến - Tổ đội đánh bắt xa bờ phường Xuân Hà (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bày tỏ sáng 20.3: Ngư dân chúng tôi đang vươn khơi bám biển không chỉ vì miếng cơm manh áo mà vì đó là nghề truyền thống của cha ông, vì biển trời của quê hương, đất nước. Tốt nhất mà nước cần có nhiều ưu đãi hơn nữa đối với ngư dân hoạt động đánh bắt xa bờ. Và nên bỏ hẳn thuế đánh vào nghề này. 10% đối với nhà nước không lớn nhưng với từng ngư dân thì thành cả câu chuyện sống còn vì nghề này rất nguy hiểm và thu nhập bấp bênh không ổn định.

Ông Phùng Đình Toàn - Chi cục phó Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản kiêm Phó Chủ tịch Hội Nghề cá Quảng Ngãi bày tỏ: Thời gian qua, trung ương và địa phương đã có nhiều chủ trương chính sách để khuyến khích ngư dân bám biển, đánh bắt khơi xa, như miễn giảm thuế nghề cá, hỗ trợ vốn để mua sắm phương tiện, ngư cụ... Vì vậy nếu số hoạt động khai thác, kinh doanh hải sản bị tăng thuế hoặc áp mức thuế cao, thì với thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn như hiện nay họ sẽ tìm cách để giảm chi phí, như hạ giá thu mua nguyên liệu, giảm tiền nhân công.

Trăm dâu đổ đầu ngư dân

Ngày 18.3, tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị nên miễn thuế cho ngành đánh bắt cá ngoài biển vì đây là nghề có rất nhiều rủi ro và còn góp sức giữ chủ quyền.

Cùng chung quan điểm với ông Toàn, ông Võ Thiên Lăng – Phó Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam lo lắng: Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp, HTX hoạt động đánh bắt hải sản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ngư dân.

Vì tăng thu thuế thì doanh nghiệp sẽ lại giảm giá thu mua nguyên liệu và dĩ nhiên là ngư dân mới chính là người bị đánh thuế. Ông Lăng phân tích, hiện nay ngư dân đang đối mặt với vô vàn những khó khăn, giá dầu, giá đá tăng (do giá điện tăng), giá hải sản nguyên liệu giảm… làm lượng tàu thuyền bám biển ngày càng giảm vì thua lỗ.

Chính quyền, các cơ quan, tổ chức đang phải nỗ lực vận động ngư dân thành lập các tổ liên kết sản xuất trên biển, HTX đánh bắt xa bờ, các nghiệp đoàn đánh cá để tăng thời gian bám biển, giảm tiêu hao nhiên liệu và thu nhập.

Tỉnh Khánh Hòa cũng đã và đang vận động ngư dân liên kết với các doanh nghiệp thu mua, chế biến trên biển nhằm kéo dài thời gian bám biển, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền vừa tăng thu nhập. Vậy nên, nếu vẫn đánh thuế thu nhập doanh nghiệp và áp mức thuế 10% đối với các doanh nghiệp, HTX khai thác hải sản thì xem ra mọi chính sách, vận động, nỗ lực kể trên đều bị vô hiệu...

“Miễn là đúng”

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định: Kinh tế biển đối với nước ta rất quan trọng, trong khi Nhà nước lại ít đầu tư mà ngư dân làm ăn trên biển lại gặp quá nhiều rủi ro. Chúng ta miễn thuế cho họ là đúng, là biện pháp khuyến khích họ ra biển nhiều hơn, và càng ra biển càng bảo vệ được biển, góp sức đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ chủ quyền. Mặt khác đa số ngư dân còn nghèo... Ông Phong cũng bày tỏ: Nếu ai đó nói rằng phải đảm bảo quan điểm có thu nhập thì phải đóng thuế cũng rất đúng, nhưng có phần hơi hình thức và nguyên tắc quá.

“Sẽ bỏ tổ, đội...”

Ngư dân Nguyễn Văn Tính – Chủ tịch Hội ND phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa, chia sẻ: Đánh thuế thu nhập doanh nghiệp với HTX đánh bắt hải sản hay các doanh nghiệp chế biến hải sản thì xét cho cùng, ngư dân chúng tôi mới là đối tượng chính phải trả khoản thuế này. Ví như, doanh nghiệp đánh bắt, thu mua, chế biến bị đánh thuế, họ sẽ giảm giá mua cá nguyên liệu. Còn nếu HTX, tổ liên kết bị đánh thuế thu nhập doanh nghiệp hay mức thuế cao thì chúng tôi có thể sẽ chẳng tham gia nữa để tránh thuế, và cuối cùng thì cuộc vận động liên kết sản xuất nhằm tăng thu nhập, tăng ngày bám biển... sẽ trở nên vô tác dụng!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem