Nên xóa bỏ hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo

Thứ ba, ngày 08/01/2013 08:40 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đề xuất này được giám đốc các sở LĐTBXH đưa ra ngày 7.1 tại Hội nghị trực tuyến công tác ngành lao động, người có công và xã hội năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013, do Bộ LĐTBXH tổ chức.
Bình luận 0

Đa số các ý kiến đại diện các sở LĐTBXH cho rằng: “Chính phủ nên xem xét lại chính sách hỗ trợ, không nên hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, quà, lo nhà ở… cho người nghèo như hiện nay. Chỉ cần tạo “cần câu”, giúp họ đi câu là đủ. Tránh việc người nghèo ỷ lại, không chịu vươn lên thoát nghèo”. Hiện Bộ LĐTBXH đang tổng hợp, đánh giá về kết quả rà soát hộ nghèo năm 2012 (sẽ công bố trong quý I/2013).

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ lớn năm 2013 của ngành LĐTBXH:

Tạo việc làm cho 1,6 triệu người.

Tăng số lao động tham gia BHXH lên 11,146 triệu.

Tuyển mới dạy nghề cho 1,9 triệu người.

Giảm 2% hộ nghèo cả nước...?

Về công tác xóa đói giảm nghèo, bà Phạm Thị Hải Chuyền – Bộ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết: “Tới cuối năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn 10%, giảm 1,76%, thấp hơn mục tiêu đề ra là giảm 2%. Trong đó: Đông Bắc 18,31%; Tây Bắc 28,87%; đồng bằng sông Hồng 5,42%; Bắc Trung Bộ 15,51%; Tây Nguyên 16,62%; Đông Nam Bộ 1,48%; ĐBSCL 10%...”.

Tuy nhiên, bà Chuyền lo lắng công tác giảm nghèo chưa bền vững, một số địa phương giảm nghèo còn nặng về hình thức, chưa sát thực tế. Ví như Hoà Bình tỷ lệ giảm nghèo lên tới 17% (gấp 10 lần tỷ lệ chung). Hiện Bộ LĐTBXH đang thanh tra lại tỷ lệ giảm nghèo cao bất thường này.

Theo ông Ngô Trường Thi – Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Chánh Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo: “Hiện các địa phương đã chủ động thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo như: Hỗ trợ giáo dục - đào tạo; mua thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ nhà ở; đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn; hỗ trợ XKLĐ đối với lao động ở các huyện nghèo; chính sách cho vay tín dụng ưu đãi, hướng dẫn cách làm ăn và khuyến nông lâm ngư…”.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem