Nếu oan sai, bồi thường thế nào?

Thứ tư, ngày 06/11/2013 08:49 AM (GMT+7)
Theo quy định, nếu ông Chấn bị oan thì có quyền yêu cầu bồi thường các loại thiệt hại sau: Thiệt hại về tài sản; thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; thiệt hại do tổn thất về tinh thần...
Bình luận 0
Trao đổi với phóng viên NTNN về việc bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn nếu có oan sai, luật sư Nguyễn Hồng Bách - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật Hợp danh Hồng Bách và Cộng sự cho biết:

- Theo quy định, nếu ông Chấn bị oan thì có quyền yêu cầu bồi thường các loại thiệt hại sau: Thiệt hại về tài sản; thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; thiệt hại do tổn thất về tinh thần, được xác định là ba ngày lương tối thiểu cho một ngày bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành hình phạt tù; thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khoẻ; trả lại tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu; và khôi phục danh dự.

Trước tiên, mức bồi thường cụ thể sẽ phụ thuộc vào việc thương lượng giữa ông Chấn và cơ quan có trách nhiệm bồi thường theo quy định tại Điều 19 và Điều 36 Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2009. Trong trường hợp, các bên không thể thỏa thuận và thương lượng được, ông Chấn có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định tại Điều 22, Điều 23 và Điều 37 luật nói trên.

Ông đánh giá thế nào về tình trạng xét xử oan sai hiện nay?

- Hiện các vụ án oan, sai vẫn còn tồn tại, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Việc khởi tố, truy tố và xét xử oan, sai là do rất nhiều nguyên nhân, như yếu kém, sai sót về chuyên môn nghiệp vụ của những người tiến hành tố tụng, cũng như những hạn chế trong hệ thống pháp luật.

Do đó, chúng ta cần phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ của những người tiến hành tố tụng, cũng như hoàn thiện các quy định của Luật Tố tụng hình sự theo hướng tăng cường hơn nữa sự dân chủ, khách quan và chính xác trong hoạt động tố tụng, đặc biệt là quyền bào chữa của người bị buộc tội cần phải được đề cao và đảm bảo tốt hơn nữa.
Lê Chiên (thực hiện) (Lê Chiên (thực hiện))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem