Nga cam kết với Mỹ không tấn công miền Đông Ukraine

Thứ sáu, ngày 21/03/2014 09:05 AM (GMT+7)
Trao đổi qua điện thoại ngày 20.3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã cam kết với người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel rằng Moskva sẽ không tấn công miền Đông Ukraine.
Bình luận 0
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Hải quân John Kirby cho biết ông Shoigu đã đảm bảo rằng "các binh sỹ mà ông triển khai dọc biên giới chỉ có mặt ở khu vực đó để tiến hành tập trận và không có ý định vượt qua biên giới để vào Ukraine cũng như sẽ không có hành động gây hấn.”

Tổng thống Nga V.Putin cùng Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thị sát tập trận ngày 3/3 ở vùng Leningrad (Nguồn: AP)
Tổng thống Nga V.Putin cùng Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thị sát tập trận ngày 3.3 ở vùng Leningrad (Nguồn: AP)

Theo AFP Reuters, về phần mình, ông Hagel đã bày tỏ quan ngại về các động thái triển khai quân của Moskva và cho rằng lực lượng Nga phải chịu trách nhiệm cho những gì đang xảy ra ở Crimea.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, một nguồn tin ngoại giao ở Brussels cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc triển khai nhanh chóng hàng trăm quan sát viên quốc tế tới Ukraine để đảm bảo với "phần còn lại của thế giới và các nước láng giềng của Ukraine rằng không có cộng đồng thiểu số nào bị hành quyết, không có tàn sát tại Ukraine theo như một số bài báo và tuyên bố chính trị từng nêu"
Vietnam+ (Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem