Ukraine dựng "hàng rào" thị thực với công dân Nga

Thứ năm, ngày 20/03/2014 21:30 PM (GMT+7)
Hội đồng An ninh Quốc gia và quốc phòng Ukraina quyết định áp dụng chế độ thị thực với LB Nga.
Bình luận 0

img
"Rào cản" thị thực đã được Ukraine quyết định dựng lên với công dân Nga.

Hội đồng An ninh Quốc gia và quốc phòng Ukraina quyết định áp dụng chế độ thị thực với LB Nga.

Người công bố điều này tại một cuộc họp báo là thư ký tạm thời của Hội đồng An ninh Andrei Paruby. "Bộ Ngoại giao đã nhận chỉ thị về áp dụng chế độ thị thực với Liên bang Nga."

Ông Paruby cho biết trong thời gian ngắn nhất, Bộ Ngoại giao Ukraina phải đề ra cơ chế mới "chỉ cho phép công dân Nga nhập cảnh vào Ukraina bằng hộ chiếu ra nước ngoài". "Cần thực hiện trong một thời gian ngắn nhất mà công việc cho phép, để quyết định do Hội đồng An ninh ban hành trở nên có hiệu lực," - ông Paruby nói.

Ukraina và Nga vốn đang tồn tại chế độ miễn thị thực, công dân hai nước qua lại biên giới bằng hộ chiếu nội địa.

Ngoài ra, ông Paruby bổ sung rằng đã có chỉ thị hoàn thành nhiệm vụ "triển khai tại khu vực biên giới Ukraina các nhóm chiến thuật của Quân đội với mục tiêu bảo vệ biên giới và toàn vẹn lãnh thổ đất nước."

Nội các Ukraina sẽ nghiên cứu vấn đề di tản công dân không muốn ở lại Crimea.

Tiếng nói nước Nga (Theo Tiếng nói nước Nga)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem