Nga coi Ukraine hiện tại là "quốc gia thù địch"

V.N (Theo RT) Chủ nhật, ngày 03/04/2022 19:30 PM (GMT+7)
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Ukraine ở “tình trạng hiện tại” đã là một quốc gia công khai thù địch với Nga từ rất lâu trước khi cuộc xung đột đang diễn ra.
Bình luận 0

“Ukraine là một quốc gia rất khó khăn đối với chúng tôi. Trong tình trạng hiện tại Ukraine là đất nước thù địch với chúng tôi” - ông Peskov nói với kênh truyền hình Belarus-1 trong một cuộc phỏng vấn độc quyền được phát sóng hôm qua 2/4.

Ông nói rằng, trong nhiều năm qua, Kiev đã thực hiện các bước đi thù địch nhất quán chống lại cộng đồng dân cư nói tiếng Nga và các phương tiện truyền thông Nga, đồng thời công khai nuôi dưỡng các nhóm tân Quốc xã. 

Nga coi Ukraine hiện tại là "quốc gia thù địch" - Ảnh 1.

Các nhóm cực hữu diễu hành ở Ukraine. Ảnh tư liệu của RT.

Ông Peskov lưu ý rằng Ukraine cũng đã viết một điều khoản nêu rõ mong muốn gia nhập liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu vào hiến pháp của mình. 

Khát vọng NATO của Kiev từ lâu đã trở thành mối quan tâm an ninh lớn đối với Matxcơva và phương Tây đã từ chối giải quyết vấn đề này, với lý do chính sách "mở cửa" được tuyên bố của khối.

“Đây là đất nước đã nuôi dưỡng những người diễu hành qua các đường phố với chữ thập ngoặc của Đức Quốc xã. Trên thực tế, đó là một quốc gia đã cấm hoàn toàn bất kỳ phương tiện truyền thông nào nói tiếng Nga của Nga. Đó là một quốc gia đã biến tiếng Nga thành ngôn ngữ hạng hai” - ông Peskov nói.

Ngoài việc nhắm mắt làm ngơ trước các nhóm tân Quốc xã công khai, Kiev thực sự cũng đã cho phép những người có chung quan điểm như vậy tham gia vào cấu trúc quyền lực của đất nước, ông nói thêm. “Đó là điều đáng sợ nhất”.  

Peskov nói: “Trong nhiều năm, Đức Quốc xã hoàn toàn không phải chịu bất kỳ áp lực nào, họ đã làm những gì họ muốn. Điều đó không chỉ xảy ra ở miền tây Ukraine, nơi mà họ có truyền thống yêu thích điều đó, mà căn bệnh này đã bắt đầu lan ra khắp đất nước. Các nhà chức trách đã làm ngơ trước việc này”.

Moscow vẫn hy vọng tình hình hiện tại có thể được đảo ngược và Ukraine không còn là một thực thể thù địch, ông Peskov nói thêm.

“Chúng tôi vẫn mong đợi và hy vọng rằng, bằng cách này hay cách khác, các biểu hiện của tư tưởng dân tộc chủ nghĩa sẽ bị cấm ở Ukraine, chúng tôi hy vọng rằng tiếng Nga sẽ khôi phục vị thế ở Ukraine” - ông nói.

“Điều đó không phải vì tiếng Nga, mà vì đây là ngôn ngữ của hàng triệu người, hàng chục triệu người dân Ukraine. Đây là tiếng mẹ đẻ của họ và không thể biến nó thành ngôn ngữ hạng hai hoặc hạng ba”. 

Peskov cũng nhắc lại quyết tâm của Moscow trong việc bảo vệ chính mình và các đồng minh trước bất kỳ mối đe dọa nào. Ông cảnh báo rõ ràng rằng các đối thủ tiềm năng không nên nhắm mục tiêu vào “đồng minh thân cận nhất” của Nga - Belarus - theo bất kỳ cách nào.

"Một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), đặc biệt là đồng minh thân cận nhất của chúng ta, trên thực tế, tương đương với một cuộc tấn công vào Nga. Ở đây có sự hỗ trợ lẫn nhau tuyệt đối. Không ai nên nghi ngờ điều đó”.

Trong các cuộc đàm phán gần đây, Nga đã yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập liên minh NATO. Kiev khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa Donetsk và Lugansk bằng vũ lực.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem