Nga định kiện Thổ Nhĩ Kỳ làm ăn với IS lên Liên Hợp Quốc

Quang Minh - Sputnik Thứ hai, ngày 14/12/2015 16:23 PM (GMT+7)
Nga có thể đưa vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ làm ăn với IS lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trưởng đoàn Nga ở Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin tuyên bố.
Bình luận 0

“Về lí thuyết, áp đặt lệnh trừng phạt lên Thổ Nhĩ Kỳ là hoàn toàn khả thi. Các bạn có thể thấy rằng NATO ra sức bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ họ bắn rơi máy bay Nga. Nước khác chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không dám đối đầu trực diện. Đó là lí do vì sao chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra nếu kiện Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Churkin trả lời khi được hãng thông tấn Nga RIA Novosti hỏi.

Trả lời câu hỏi liệu Moscow có đưa vấn đề trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ lên Hội đồng Bản an hay không, trưởng đoàn Nga cho biết hoàn toàn có khả năng: “Chúng tôi có thể nếu muốn. Đây là một quyết định chính trị nên cần phải cân nhắc cẩn thận khi đưa ra”, ông Churkin nói.

img

Thổ Nhĩ Kỳ gần đây bị một số quốc gia trong liên quân Mỹ khởi xướng chỉ trích vì quản lý biên giới lỏng lẻo ở vùng tiếp giáp với Syria. Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại về 98km đường biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria bị IS kiểm soát hiện nay.

Ông Churkin cho biết Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ không thông báo cho Hội đồng Bảo an về việc buôn bán dầu lậu của IS.

 “Tôi hỏi những chỉ huy trưởng ở Lầu Năm Góc một câu cực kì đơn giản: Các ngài đã ở đó hơn một năm, chúng tôi mới không kích chưa đầy 3 tháng. Chúng tôi đã cung cấp ảnh đầy dủ việc dầu bị tuồn lậu qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Tại sao các ngài không biết điều này? Chắc chắn họ phải biết và họ phải thông báo cho Hội đồng Bảo an mới phải”.

“Theo Nghị quyết 2199, các quốc gia phải cung cấp mọi thông tin liên quan khủng bố cho Hội đồng Bảo an. Điều đó có nghĩa là Mỹ cũng phải cung cấp dữ liệu. Chưa kể Thổ Nhĩ Kỳ phải có trách nhiệm thông báo khi có dấu hiệu buôn bán trái phép ở đây. Nhưng họ làm ngơ”, ông Churkin tiếp tục.

Trưởng đoàn Nga ở Liên Hợp Quốc cho biết Moscow và Washington đang chuẩn bị cho một nghị quyết mới hy vọng được thông qua vào ngày 17.12 tới đây, trong đó yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc có trách nhiệm thông báo cho Hội đồng tình hình buôn bán dầu lậu hiện nay của bọn khủng bố.

“Đó là lí do vì sao chúng tôi đang cùng với Mỹ dự thảo một nghị quyết mới với yêu cầu chặt chẽ hơn về vấn đề này. Có lẽ, Tổng thư ký phải được quy định trách nhiệm để thông báo thường xuyên hoặc giao quyền cho cá nhân nào đấy thông tin về vấn đề chống khủng bố. Nội dung cụ thể đang được thảo luận”, ông Churkin thông tin thêm về nghị quyết mới.

Đầu tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cung cấp các hình ảnh vệ tinh cho thấy IS chở hơn 200.000 thùng dầu thô bằng ít nhất 1.772 xe bồn sang một nước thứ ba, chủ yếu là Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi Moscow tiết lộ bí mật trên, quan chức Mỹ khẳng định việc IS buôn bán dầu mỏ với một số lái buôn Thổ Nhĩ Kỳ là có, tuy nhiên mức độ quá nhỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem