Nga dùng tiêm kích nào để tập trận cùng Mỹ và Canada?

Chủ nhật, ngày 25/08/2013 06:17 AM (GMT+7)
Hôm qua, một phái đoàn của Không quân Nga đã sang Mỹ để chuẩn bị cho cuộc tập trận chung với lực lượng Không quân Mỹ và Canada.
Bình luận 0

img
Tiêm kích Su-27 của Nga.

Cuộc tập trận này mang tên Vigilant Eagle 2013 diễn ra từ ngày 26 đến 30.8. Đây là cuộc tập trận chung thứ 3 giữa Không quân Nga và Lực lượng phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD).

Cuộc tập trận này quy tụ các phi công của Không quân Nga, Mỹ và Canada với hai trung tâm chỉ huy đặt ở Nga và Mỹ.

Kịch bản của cuộc diễn tập là một máy bay hàng không thương mại nước ngoài bị không tặc khống chế. Không quân Nga, Mỹ và Canada sử dụng máy bay chiến đấu để bám sát, theo dõi và đánh chặn chiếc máy bay bị không tặc chiếm giữ.

Theo nguồn tin của RIA, tham gia cuộc tập trận này, phía Nga có sự góp mặt của tiêm kích Su-27, máy bay cảnh báo sớm đa chức năng A-50máy bay máy bay vận tải quân sự.

"Cuộc tập trận sẽ tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác giữa Không quân Nga và NORAD trong việc ngăn chặn các mối đe dọa không tặc, khủng bố có thể xảy ra ", NORAD cho biết.

Hào Ca (Theo RIA) (Hào Ca (Theo RIA))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem