Nga lại dùng “chiêu độc” chặn lối vào Crimea?

Thứ bảy, ngày 08/03/2014 13:12 PM (GMT+7)
Nếu Nga thực sự đánh chìm tàu săn ngầm Ochakov để chặn lối vào Crimea thì đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra với Crimea.
Bình luận 0
Theo Interfax (6.3) cho biết, một nguồn tin từ lực lượng hải quân Ukraine xác nhận hải quân Nga đã tự đánh chìm tàu săn ngầm cũ Ochakov nằm chắn ngang giữa eo biển nối liền vịnh Donuzlav và Biển Đen, ở bên ngoài bên ngoài thị trấn Myrnyi, thuộc phía tây Crimea.
img
Tàu chìm ở vịnh Donuzlav được cho là tàu săn ngầm Ochakov của Nga. Ảnh: AP

Nhưng nếu đây là sự thật thì cũng không phải lần đầu Nga thực hiện “chiêu độc” như vậy. Từ năm 1854 trong cuộc chiến tranh Crimea, thủy thủ Nga đã đánh chìm tàu của mình để ngăn chặn lối vào vịnh Sevastopol của liên quân các đế quốc phong kiến Anh, Pháp và Ottoman.

Trong khi đánh chìm tàu chiến, lính của Đế quốc Nga lúc đó cũng không quên di chuyển súng để sẵn sàng cho các trận chiến trên đất liền. Hiện nay vẫn còn một bức tượng lớn để ghi nhớ sự kiện này tại bến cảng thuộc Sevastopol Bay.

Mặc dù vậy, trong trận chiến với Nhật Bản ở cảng Arthur năm 1904, quân Nga cũng suýt bị quân Nhật dùng chiêu võ đánh chìm 5 tàu vận tải để vây hãm hạm đội của Nga ở trong cảng. Rất may sau đó quân Nga đã làm thất bại các âm mưu này của quân Nhật.

Ý tưởng tự đánh chìm tàu để vây hãm, chặn đường tiếp tế của đối phương cũng từng diễn ra trong Thế chiến II. Vào năm 1941, quân Ý khi thấy lính Anh đi vào tàn phá các cảng châu Phi Massawa, Eretria đã làm chìm 18 tàu thương mại ở 2 bến cảng khiến lính Anh không còn đường vào và ra.

Trong một cuộc chiến kéo dài 6 ngày với Israel, quân Ai Cập cũng từng đánh chìm 15 tàu để chặn kênh đào Suez. Tuy chỉ kéo dài dưới một tuần, nhưng con kênh vẫn bị tàu chìm chặn suốt từ năm 1967-1975. Đến nay tại đây mới chỉ có 8 chiếc tàu được trục vớt.
Minh Nhân (Minh Nhân )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem