Nga phẫn nộ vì bị tố đe dọa dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

Thứ ba, ngày 02/09/2014 15:03 PM (GMT+7)
Moscow thể hiện sự kinh ngạc trước những cáo buộc từ phía Kiev cho rằng, Nga đe doạ sử dụng vũ khí hạt nhân ở miền Đông Ukraine.
Bình luận 0

Hôm 1.9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Valery Geletey cho biết, nước này đang rất gần tới một cuộc chiến tranh quy mô lớn với Nga mà châu Âu chưa từng thấy kể từ thời Thế chiến II. Theo ông Geletey, cuộc chiến tranh này có thể sẽ đánh đổi bằng hàng chục nghìn sinh mạng dân thường.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng khẳng định, thông qua kênh không chính thức, Nga đã đe doạ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine tiếp tục tấn công quân ly khai miền Đông.

img Ukraine cáo buộc Nga hỗ trợ phe ly khai miền đông

 

RT hôm 1.9 dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow cảm thấy “sốc” với những tuyên bố của ông Geletey. “Ông ta (Geletey) chỉ đang kéo người dân Ukraine vào một vòng đổ máu mới trong cuộc nội chiến. Thật khó có thể tin đây là tuyên bố của người đứng đầu Bộ Quốc phòng một nước văn minh”-thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng phủ nhận sự can thiệp quân sự của Nga vào miền đông Ukraine. Ông Lavrov đồng thời kêu gọi Kiev ngừng bắn, tiến tới đàm phán với quân ly khai miền đông. Nga cũng yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ gây sức ép để buộc Ukraine ngừng chiến dịch ở miền Đông.

Diễn biến chiến trường miền đông trong khi đó đang trở nên rất bất lợi cho phía quân chính phủ Ukraine. Phe ly khai đang mở các đợt tấn công đẩy lùi quân Kiev trên nhiều mặt trận. Sau Donetsk và Luhansk, thành phố cảng chiến lược Mariupol đang chịu sức ép tấn công mạnh mẽ từ phía quân ly khai.

Tại cuộc họp ở Minsk, đại diện các nước cộng hoà tự phong Donetsk và Luhansk đã đòi “quy chế đặc biệt” cho các vùng đất này như điều kiện để tiếp tục thuộc Ukraine.

(Theo Tiền phong )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem