Nga phản pháo Mỹ về kế hoạch cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Phương Đăng (theo Itar-tass) Thứ sáu, ngày 21/11/2014 08:36 AM (GMT+7)
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich mạnh mẽ tuyên bố, tuyên bố của Mỹ về kế hoạch cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine vi phạm trực tiếp thỏa thuận Geneva, có thể ảnh hưởng lớn tới sự cân bằng lực lượng ở khu vực này.
Bình luận 0

 

img  Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko kiểm tra các loại vũ khí cùng các quan chức quân đội. Ảnh minh họa.

Trong cuộc họp báo ngày 20.11, đáp trả tuyên bố của một quan chức Mỹ gợi ý rằng, Washington nên cân nhắc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cáo buộc, sự thay đổi trong chính sách của chính quyền Mỹ liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Nam Ukraine là vi phạm trực tiếp thỏa thuận đạt được tại Geneva, với sự tham gia của  Mỹ.

 

Ông nhắc lại rằng, trong Tuyên bố Geneva được thông qua ngày 17.4, các bên đã thống nhất ngoài vấn đề bắt đầu tổ chức đối thoại quốc gia ở Ukraine, các bên một lần nữa đã tái khẳng định sẽ sớm kết thúc chiến sự trong khu vực.

"Điều đó (sẽ) vi phạm trực tiếp thỏa thuận đạt được, bao gồm (thỏa thuận đạt được) với sự tham gia của Mỹ. Nếu có sự thay đổi chính sách (của Mỹ về việc chỉ cung cấp hỗ trợ phi sát thương)  cho Ukraine), thì đây là một yếu tố bất ổn nghiêm trọng có thể ảnh hưởng lớn tới sự cân bằng lực lượng ở khu vực này", ông nói Lukashevich tuyên bố.

 

Tuyên bố của Mỹ về kế hoạch cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraina vi phạm trực tiếp thỏa thuận Geneva

  Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich

 

Theo đó, Moscow quyết liệt cảnh báo chống lại "một sự thay đổi lớn trong chính sách của chính quyền (Mỹ) liên quan đến cuộc xung đột" ở Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga đưa ra những tuyên bố trên trước chuyến thăm Ukraine trong 5 ngày của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày.

Ngoài ra, ngày 20.11, giới chức Mỹ tuyên bố nước này có kế hoạch tăng cường viện trợ quân sự phi sát thương cho Ukraine, trong đó có chuyển giao đợt xe Humvee đầu tiên.

Theo các quan chức giấu tên, gói viện trợ này là động thái tăng cường sự hỗ trợ của Mỹ dành cho quân đội  Ukraine nhưng sẽ không làm thay đổi đáng kể cuộc xung đột tại nước này.

Gói viện trợ tăng cường cho Ukraine dự kiến sẽ được công bố trong trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Kiev.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem