Nga sẽ can thiệp quân sự vào Ukraine?

Thứ hai, ngày 24/02/2014 14:05 PM (GMT+7)
“Nếu Moscow can thiệp quân sự vào Ukraine sẽ là một sai lầm nghiêm trọng”, bà Susan Rice- Cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ Obama cảnh báo trên truyền hình Mỹ ngày 23.2.
Bình luận 0
BBC đưa tin, trước đó, hồi đầu tháng một quan chức của điện Kremlin dấu tên cho rằng, khả năng Nga sẽ can thiệp quân sự vào Ukraine để bảo vệ đồng minh là cựu Tổng thống Yanukovych là rất cao.

Bà Rice nhấn mạnh rằng, lập trường của Mỹ vẫn muốn tình trạng bạo lực ở Ukraine chấm dứt, hiến pháp thay đổi và cuộc bầu cử sớm diễn ra.

img
Người biểu tình đốt ảnh của cựu Tổng thống Yanukovych.

Trong diễn biến khác, cựu Thủ tướng Ukraine Tymoshenko vừa được giải thoát, cho biết bà có ý định tham gia cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 25.5, đồng thời bày tỏ ủng hộ nỗ lực bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Ukraine.

Bà Tymoshenko tuyên bố: "Không được để xảy ra chia cắt đất nước trong bất kỳ trường hợp nào. Ukraine không được chia ra thành những tỉnh riêng biệt".

Ngoài ra, bà Tymoshenko cũng cam kết từ nay người dân Ukraine sẽ được thấy các chính trị gia mới.

Trong diễn biến liên quan, hàng nghìn người Ukraine ngày 23.2 đã tuần hành tại thành phố cảng Sevastopol Sevastopol thuộc khu vực tự trị Crimea của Ukraine là thành trì của những người có quan điểm thân Nga, nhằm lên án cuộc chính biến ở thủ đô Kiev trong bối cảnh gia tăng lo ngại rằng quốc gia từng thuộc Liên Xô trước đây này có khả năng tan vỡ.

Do lo ngại Sevastopol có khả trở thành điểm nóng của phong trào ly khai ủng hộ Moscow, một loạt nước như Mỹ, Đức, Pháp và Ba Lan cùng ngày đã kêu gọi Ukraine duy trì toàn vẹn đất nước.

Mai Tiến Dũng (tổng hợp) (Mai Tiến Dũng (tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem