Nga siết gọng kìm 2 thành phố 'sinh đôi' của Ukraine - chiến trường khốc liệt nhất tại Donbass

Minh Nhật (theo Globalnews) Thứ tư, ngày 25/05/2022 20:03 PM (GMT+7)
Các lực lượng Nga đang siết chặt vòng vây quân đội Ukraine tại 2 thành phố phía đông nằm giữa một con sông - nơi giới phân tích hiện cho là chiến trường khốc liệt nhất tại Donbass.
Bình luận 0
Nga siết gọng kìm 2 thành phố 'sinh đôi' của Ukraine - chiến trường khốc liệt nhất tại Donbass - Ảnh 1.

Một sĩ quan cảnh sát đi bên cạnh một tòa nhà trường học bị hư hại ở vùng Donetsk. Ảnh Reuters

Nga đang cố gắng giành quyền kiểm soát hai tỉnh ở Donbass - Donetsk và Lugansk, đồng thời siết chặt vòng vây các lực lượng Ukraine ở mặt trận then chốt phía đông.

Các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát 3 thị trấn chiến lược ở vùng Donetsk bao gồm Svitlodarsk, thống đốc khu vực Pavlo Kyrylenko cho biết.

Hiện phần cực đông của Donbass vẫn do Ukraine nắm giữ. Nhưng thành phố Sievierodonetsk nằm trên bờ đông của sông Siverskiy Donets và thành phố "sinh đôi" Lysychansk ở bờ tây giờ đây đang trở thành chiến trường khốc liệt và then chốt nhất ở đó. Các lực lượng Nga đang tiến từ ba hướng để bao vây 2 thành phố này.

Lysychansk và Sievierodonetsk được xem là những cứ điểm cuối cùng của Ukraine ở tỉnh Lugansk, nơi lực lượng Nga đã kiểm soát khoảng 90% diện tích.

Serhiy Gaidai, Thống đốc tỉnh Lugansk, cho biết: “Kẻ thù đang tập trung nỗ lực để thực hiện một cuộc tấn công nhằm bao vây Lysychansk và Sievierodonetsk”.

Quân đội Ukraine cho biết, họ đã đẩy lùi 9 cuộc tấn công của Nga hôm thứ Ba 24/5 tại Donbass. Các lực lượng Nga bị cáo buộc đã sử dụng máy bay, bệ phóng tên lửa, pháo, xe tăng, súng cối và tên lửa để tấn công khu vực.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine, Oleksandr Motuzyanyk hôm nay 25/5 cũng cho biết lực lượng Nga đang cố bao vây quân đội Ukraine tại 2 thành phố nằm hai bên bờ sông Siverskyi Donetsk, gồm Sievierodonetsk ở bờ đông và Lysychansk ở bờ tây khi chiến sự ở Donbass bước vào giai đoạn quyết liệt.

"Chúng tôi đang chứng kiến giai đoạn ác liệt nhất trong đợt tấn công tổng lực của Nga. Tình hình mặt trận phía đông vô cùng khó khăn, bởi số phận đất nước có lẽ đang được định đoạt ngay bây giờ", ông Motuzyanyk tuyên bố trong cuộc họp báo trên truyền hình hôm 25/5.

Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh tương tự: "Tình hình ở Donbass vô cùng khó khăn. Tất cả sức mạnh của quân đội Nga hiện đang tập trung vào khu vực này".

Trong khi đó, về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu ngày 24/5 cho biết, Moscow đang cố tình tiến công chậm ở Donbass để tránh thương vong cho dân thường. Ông nhấn mạnh thêm rằng, Nga đã gần kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk.

"Việc giải phóng Cộng hòa Nhân dân Lugansk sắp hoàn thành", Đại tướng Sergei Shoigu nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem