Nga tấn công Kiev dữ dội lần thứ 3 trong 24 giờ, Ukraine bắn hạ hàng chục UAV

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ ba, ngày 30/05/2023 15:23 PM (GMT+7)
Ít nhất một người đã chết và 4 người bị thương trong cuộc tấn công thứ 3 của Nga vào Kiev trong 24 giờ qua, quan chức Ukraine cho biết hôm nay 30/5. Lực lượng phòng không Ukraine đã phá hủy hơn 20 máy bay không người lái.
Bình luận 0
Nga tấn công Kiev dữ dội lần thứ 3 trong 24 giờ,Ukraine gồng mình bắn hạ hàng chục UAV - Ảnh 1.

Bức ảnh không ghi ngày tháng do Ban Giám đốc Truyền thông Chiến lược của quân đội Ukraine công bố cho thấy mảnh vỡ mà Kiev mô tả là một máy bay không người lái Shahed của Iran bị bắn rơi gần Kupiansk, Ukraine. (Ảnh AP)

Ông Serhiy Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự của Kiev cho biết trên kênh Telegram rằng: “Cuộc tấn công rất lớn, đến từ nhiều hướng khác nhau, theo nhiều đợt".

Đây là vụ tấn công chết người thứ 2 của Nga vào thủ đô Ukraine trong tháng 5. Nạn nhân đã thiệt mạng khi các mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi trúng một tòa nhà chung cư cao tầng, gây ra hỏa hoạn, các quan chức cho biết.

Hai tầng trên cùng của tòa nhà ở quận Holosiivskyi đã bị phá hủy, lực lượng khẩn cấp đang tiếp tục tìm kiếm những người bị thương đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết 4 người bị thương và 20 người đã phải sơ tán.

“Nga tiếp tục tấn công thủ đô. Rạng sáng nay tiếng nổ đã vang lên ở nhiều khu vực trong thành phố", ông Klitschko cho biết trong một bài đăng trên tin nhắn Telegram.

Ông Klitschko cho biết thêm rằng, các mảnh vỡ của UAV đã rơi xuống một số quận, bao gồm các khu phố lịch sử Podil và Pecherskyi cũng như quận Sviatoshyn. Ngoài ra còn có quận Holosiivskyi ở phía tây nam của Kiev cũng bị thiệt hại.

Hình ảnh từ các quan chức Kiev và các nhân chứng của Reuters cho thấy, ngọn lửa bùng phát từ các tầng cao nhất của tòa nhà và khói bốc lên ngùn ngụt từ mái nhà.

Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào thủ đô của Ukraine vào tháng 5 bằng cách sử dụng kết hợp máy bay không người lái và tên lửa, chủ yếu vào ban đêm.

Các nhà phân tích cho rằng, mục đích của Nga là nhằm gây tâm lý căng thẳng cho người Ukraine. Các quan chức của Kiev cũng tán thành điều này và tuyên bố rằng, bất chấp các đợt tấn công dữ đội của Nga, người Ukraine vẫn không cảm thấy lo sợ và chùn bước.

Theo thông tin sơ bộ, các cuộc tấn công hôm nay chỉ được thực hiện bằng máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất, chính quyền quân sự của Kiev cho biết.

Reuters đã không thể xác minh độc lập báo cáo. Hiện chưa rõ Nga đã phóng bao nhiêu máy bay không người lái. Cũng không có bình luận ngay lập tức từ Moscow về vụ tấn công.

Các quan chức Ukraine cho biết toàn bộ thiệt hại sau cuộc tấn công vẫn đang được thống kê.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem