Nga tập trận ném bom, Ukraine 'ngồi trên đống lửa'

Minh Nhật (theo NI) Chủ nhật, ngày 16/01/2022 14:00 PM (GMT+7)
Các cuộc tập trận ném bom của Quân khu Trung tâm của Nga diễn ra trong thời điểm cộng đồng quốc tế đổ dồn chú ý vào các hoạt động quân sự của Moscow ở biên giới với Ukraine, theo National Interest.
Bình luận 0
Nga tập trận ném bom, Ukraine 'ngồi trên đống lửa' - Ảnh 1.

Các tiêm kích ném bom và tấn công tối tân Su-34 của Nga đã tham gia các cuộc tập trận ném bom tuần qua. Ảnh NI.

Các tiêm kích ném bom và tấn công tối tân Su-34 thuộc Quân khu Trung tâm (CMD) của Nga đã thực hiện các chuyến bay huấn luyện đầu tiên trong năm 2022, Moscow cho biết.

"Để hoàn thành nhiệm vụ (huấn luyện), các phi đội máy bay chiến đấu-ném bom Su-34 đã thực hiện khoảng 20 cuộc ném bom nhằm vào các cơ sở hạ tầng sân bay giả định của kẻ thù giả định và tiến hành hơn 30 vụ phóng tên lửa đất đối không S-13", CMD thông báo.

Theo tuyên bố, các phi công Su-34 đã chọc thủng hệ thống phòng không "nhiều lớp" của đối phương đồng thời sử dụng hệ thống đối phó điện tử Khibiny để tránh bị phát hiện, tuyên bố của CMD cho biết thêm.

Su-34 cũng hoạt động song song để thực hiện các cuộc tấn công bằng bom và tên lửa từ nhiều hướng. Các cuộc tập trận được tổ chức gần khu vực Kurgan ở Urals và có sự tham gia của 12 máy bay, bao gồm cả Su-34 và máy bay trinh sát Su-24MR. Các cuộc tập trận cũng bao gồm 20 thiết bị mặt đất không được tiết lộ và "150 nhân viên bay, mặt đất và điều khiển bay, theo CMD.

Su-34 - được NATO gọi là "Fullback", được chế tạo từ ý tưởng phát triển một chiến đấu cơ mới có khả năng kết hợp tấn công mặt đất với khả năng cơ động cao.

Fullback chính thức được đưa vào trang bị cho quân đội Nga vào năm 2014 với tư cách là một máy bay chiến đấu tấn công siêu âm thế hệ 4+, 2 chỗ ngồi, hoạt động trong mọi thời tiết.

Được trang bị nhiều loại tên lửa không đối không, chống hạm và không đối đất — cũng như một loạt các loại bom dẫn đường — trải rộng trên 12 điểm cứng, Su-34 đã chứng tỏ nó là loại máy bay tấn công mạnh mẽ trong quá trình Nga can thiệp vào nội chiến Syria.

Sau các cuộc tập trận ném bom vào thứ Ba đầu tuần, ngày hôm sau, CMD cũng thông báo về các cuộc tập trận càn quét ở khu vực trung tâm Kemerovo với sự tham gia của 1.000 pháo binh và bộ binh cơ giới.

"Trong cuộc tập trận kéo dài 2 ngày, các binh sĩ thực hành hành quân, triển khai hệ thống chỉ huy và kiểm soát thực địa, đảm bảo khả năng tương tác của nhiều đội hình khác nhau và thực hiện các hoạt động phòng thủ tổng thể. Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 1.000 nhân viên cùng súng trường và pháo binh", CMD cho biết.

Các cuộc tập trận của CMD diễn ra vào thời điểm cộng đồng quốc tế đang chú ý đến các hoạt động quân sự của Nga. Động thái tập trận liên tục và rầm rộ của Nga ngay trong tuần họp bàn về Ukraine và các đảm bảo an ninh giữa các quan chúc Moscow và Washington, NATO càng khiến Ukraine "ngồi trên đống lửa".

Các chuyên gia quân sự phương Tây và các nguồn tin tình báo cảnh báo rằng việc Nga tích lũy khoảng 10 vạn quân dọc theo biên giới Nga-Ukraine cho thấy Điện Kremlin đang xem xét kế hoạch tấn công Ukraine - điều Moscow cực lực phản đối.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem