Nga tố Ukraine dội pháo vào lãnh thổ

Lê Phương (RT) Chủ nhật, ngày 17/07/2022 06:06 AM (GMT+7)
Người đứng đầu vùng Kursk của Nga cho biết cuộc tấn công không gây thương vong, nhưng đã có một số thiệt hại về vật chất.
Bình luận 0
Nga tố Ukraine pháo kích vào tỉnh Kursk - Ảnh 1.

Nga tố Ukraine pháo kích vào lãnh thổ của mình. Ảnh: Telegram @gubernator_46

Lãnh thổ Nga đã bị Ukraine tấn công vào đầu ngày 16/7, theo Thống đốc vùng Kursk Roman Starovoyt. Quan chức này cho biết vụ pháo kích không gây thương vong, nhưng đã làm hư hại một số tòa nhà ở làng Tetkino. Ông nói rằng đây không phải là lần đầu tiên khu vực biên giới bị Ukraine tấn công. 

"Hơn 20 quả đạn đã bắn xuống trong cuộc pháo kích vào buổi sáng nay", thống đốc viết trên Telegram. "May mắn thay, không có cư dân nào thương vong, nhưng cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại nhỏ cho một số hộ gia đình". Thống đốc cam kết mọi hỗ trợ cần thiết cho những người dân địa phương bị ảnh hưởng.

Đi kèm với bài đăng Telegram của Starovoyt là hai bức ảnh được cho là chụp ở khu vực biên giới. Một bức với hình ảnh chiếc cửa sổ bị mảnh đạn xuyên qua, bức còn lại là ảnh một hàng rào làm bằng kim loại với một lỗ hở duy nhất, dường như cũng do mảnh đạn để lại.

Tetkino trước đây đã từng là mục tiêu của Ukraine, lực lượng Nga lưu ý. Vào tháng 5, một tài xế xe tải đã thiệt mạng trong làng, và một số dân thường khác bị thương do pháo kích.

Xung đột cũng đã ảnh hưởng đến các khu vực khác của Nga giáp Ukraine.

Vào đầu tháng 7, Nga cũng cáo buộc quân đội Ukraine đã tấn công Belgorod bằng một số tên lửa đạn đạo, khiến tổng cộng 5 dân thường thiệt mạng và ít nhất 4 người khác bị thương. Vụ tấn công gây ra thiệt hại đáng kể cho các tòa nhà chung cư và nhà ở.

Thành phố Belgorod nằm cách biên giới Ukraine khoảng 40 km.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem