Nga tung bóng bay 'do thám' vào Ukraine, mục đích thực sự đằng sau là gì?

Phương Đăng (theo Washington Post) Thứ bảy, ngày 18/02/2023 15:19 PM (GMT+7)
Bên cạnh nhiều thứ khác, bóng bay được cho là do Nga triển khai cũng đang đe dọa Ukraine, Washington Post đưa tin.
Bình luận 0

Các quan chức hàng đầu của Ukraine trong tuần này đã chia sẻ mối bận tâm mới trên toàn thế giới về các khinh khí cầu không người lái, khả năng được sử dụng cho hoạt động gián điệp và gây rối.

Các quan chức Ukraine cho biết, họ thường xuyên bắn hạ các bóng bay cỡ nhỏ có thể được Nga sử dụng để do thám trên bầu trời Ukraine.

Hôm thứ Tư, chính quyền quân sự thành phố Kiev cho biết trên kênh Telegram của họ rằng, “khoảng 6 mục tiêu trên không của kẻ thù” đã được phát hiện phía trên thủ đô Ukraine, kích hoạt báo động trên không. Theo thông tin sơ bộ, đây là “những quả bóng bay di chuyển dưới ảnh hưởng của gió” và “có thể mang theo gương phản xạ góc và một số thiết bị tình báo”.

Hầu hết các bóng bay do thám này đã bị bắn hạ, chính quyền Kiev cho biết. Các quan chức Nga chưa xác nhận rằng họ là chủ sở hữu của những quả bóng bay ở Kiev hoặc bất kỳ quả bóng bay nào được phát hiện ở Ukraine.

Nga tung bóng bay 'do thám' vào Ukraine, mục đích thực sự đằng sau là gì? - Ảnh 1.

Ukraine hôm 15/2 tuyên bố phát hiện và bắn hạ nhiều bóng bay Nga trên bầu trời Kiev. Ảnh The Washington Post

Theo các quan chức Ukraine, trái với khí cầu Trung Quốc vừa bị Mỹ bắn hạ tuần trước, bóng bay do Nga triển khai dường như là mồi nhử nhằm thu hút sự chú ý của quân đội Ukraine cũng như đạn dược của họ.

Yuriy Ihnat, phát ngôn viên của lực lượng không quân Ukraine nói rằng đất nước của ông tập trung nhiều hơn vào loạt tên lửa mới nhất của Nga đã được bắn vào Ukraine bao gồm cả tên lửa đạn đạo Kh-22 gần như hoàn toàn không thể đánh chặn.

Ông Ihnat cảnh báo rằng, không nên vẽ quá nhiều điểm tương đồng giữa khí cầu khổng lồ của Trung Quốc vốn đã gây ra sự lo lắng cao độ gần đây và bóng bay của Nga nhỏ hơn nhiều - đường kính khoảng 1,5m - được phát hiện trên bầu trời Kiev.

Ông Ihnat nhấn mạnh bóng bay Nga dường như chủ yếu được thiết kế để làm mồi nhử.

“Những quả bóng bay có thể được phóng từ lãnh thổ của Nga hoặc Belarus, lợi dụng các luồng không khí đưa chúng đi đúng hướng", ông Ihnat cho biết,

Các phương tiện truyền thông xã hội đã đăng những hình ảnh được cho là một số quả bóng bay bị bắn hạ, mang theo những vật thể nhỏ bằng vật liệu phản chiếu.

"Họ đang cố đánh lạc hướng chúng tôi”, ông Ihnat nói, đồng thời cho biết thêm rằng người Nga hy vọng lực lượng Ukraine sẽ bắn vào những quả bóng bay và từ đó bị cạn kiệt kho tên lửa của họ và tiết lộ vị trí của họ. "Những điều này không mới. Chúng là phương pháp từ thời ông nội bạn, được phát minh từ thời Liên Xô", ông Ihnat nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Trước vụ bóng bay bị bắn hạ trên bầu trời Kiev, một quả bóng bay khác cũng được phát hiện trên thành phố Dnipro. Các quan chức Moldova và Romania cũng báo cáo rằng, các vật thể “tương tự như một quả bóng bay” đã bay vào không phận của họ hôm thứ Ba, dẫn đến việc Moldova phải đóng cửa sân bay chính trong một giờ và các lực lượng Romania đã điều hai máy bay quân sự để theo dõi.

“Trong cuộc chiến này, người Nga đang sử dụng mọi phương tiện có sẵn để tạo ra những cơn ác mộng, làm xáo trộn Ukraine của chúng ta ngày nay. Ngày mai sẽ lại thay một phương pháp khác", ông Ihnat nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem