Nga tuyên bố hết kiên nhẫn với Mỹ và NATO về Ukraine

Tuấn Anh (Theo Yahoo News) Thứ bảy, ngày 15/01/2022 10:00 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết, Nga đã "hết kiên nhẫn" sau khi các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Nga- Mỹ, Nga-NATO về Ukraine không đạt được bước đột phá.
Bình luận 0
Nga tuyên bố hết kiên nhẫn với Mỹ và NATO về Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Lavrov tại cuộc họp báo ngày 14/1 ở Moscow. Ảnh AP

Nga đã mạnh mẽ lặp lại yêu cầu của mình rằng NATO không được mở rộng về phía đông, bất chấp việc liên minh quân sự này đã bác bỏ yêu cầu của Moscow trong bối cảnh quân đội Nga đang tăng cường gần Ukraine. Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố rằng, Nga sẽ không chờ đợi phản ứng của phương Tây vô thời hạn.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh, yêu cầu của Moscow rằng NATO sẽ không mở rộng cũng như không triển khai lực lượng tới Ukraine và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ khác là điều cần thiết cho tiến trình của các nỗ lực ngoại giao nhằm xoa dịu căng thẳng đang gia tăng đối với Ukraine.

Ông cho rằng việc triển khai các lực lượng và vũ khí của NATO gần biên giới của Nga đã đặt ra một thách thức an ninh cần phải được giải quyết ngay lập tức.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 14/1, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố: "Chúng tôi đã hết kiên nhẫn, Phương Tây đã kiêu ngạo và làm trầm trọng thêm căng thẳng do vi phạm các nghĩa vụ và ý thức chung về hòa bình quốc tế".

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga hy vọng, Mỹ và NATO sẽ đưa ra phản hồi bằng văn bản đối với các yêu cầu của Nga vào tuần tới.

Các cuộc đàm phán trong tuần này tại Geneva và cuộc họp NATO-Nga liên quan tại Brussels đã được tổ chức trong bối cảnh quân đội Nga đang tập trung đáng kể gần Ukraine mà phương Tây lo ngại có thể là khúc dạo đầu cho một cuộc tấn công.

Nga đã phủ nhận việc có kế hoạch tấn công nước láng giềng nhưng cảnh báo phương Tây rằng sự mở rộng của NATO sang Ukraine và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ khác là "lằn ranh đỏ" không thể vượt qua.

Mỹ và các đồng minh kiên quyết từ chối yêu cầu của Nga về đảm bảo an ninh ngăn chặn sự mở rộng của NATO, nhưng Nga và phương Tây đã đồng ý để ngỏ khả năng có thể có các cuộc đàm phán sâu hơn về kiểm soát vũ khí và các biện pháp xây dựng lòng tin nhằm giảm khả năng xảy ra xung đột.

Các cuộc đàm phán diễn ra khi ước tính có khoảng 100.000 binh sĩ Nga với xe tăng và vũ khí hạng nặng khác đang tập trung gần biên giới phía đông Ukraine.

Mỹ và các đồng minh hối thúc Nga giảm leo thang bằng cách kéo quân về các căn cứ thường trực của họ, nhưng Nga đã bác bỏ yêu cầu trên đồng thời khẳng định, Moscow có thể tự do triển khai lực lượng trên lãnh thổ của mình bất cứ nơi nào thấy cần thiết.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các binh sĩ đóng quân ở miền đông Siberia và vùng viễn đông đã luân phiên di chuyển trên khắp đất nước như một phần của các cuộc tập trận nhanh để kiểm tra "sự sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của họ sau khi tái triển khai ở một khoảng cách lớn".

Bộ này cũng lưu ý rằng "sẽ đặc biệt chú ý đến việc đánh giá cơ sở hạ tầng giao thông của đất nước để đảm bảo việc di chuyển của quân đội", đồng thời nói thêm rằng quân đội sẽ tiến hành các cuộc tập trận liên quan đến bắn đạn thật sau khi tái triển khai.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem