Nga tuyên bố tiêu diệt 1 nửa số siêu pháo HIMARS của Ukraine, Kiev gây thiệt hại nặng cho Nga ở Kherson

Phương Đăng (theo Newsweek) Thứ ba, ngày 02/08/2022 14:28 PM (GMT+7)
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, tính đến nay, Ukraine đã nhận được 12 hệ thống pháo phản lực HIMARS từ Washington. Nga tuyên bố đã phá hủy một nửa số hệ thống này.
Bình luận 0
Nga tuyên bố tiêu diệt 1 nửa số siêu pháo HIMARS của Ukraine, Kiev gây thiệt hại nặng cho Nga ở Kherson - Ảnh 1.

Mỹ đã gửi đến Ukraine 12 hệ thống HIMARS và hứa sẽ chuyển thêm 4 hệ thống nữa. Ảnh Newsweek

Theo Newsweek, 4 hệ thống HIMARS mới nhất do Mỹ sản xuất vừa đến Ukraine hôm thứ Hai 1/8 nhưng Nga tuyên bố đã phá hủy 2 hệ thống. Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết trong một thông báo hôm 1/8 rằng, một cuộc tấn công "có độ chính xác cao" vào Kharkov đã tiêu diệt 2 hệ thống HIMARS và giết chết 53 quân nhân Ukraine.

“Kết quả của một cuộc tấn công chính xác cao vào thành phố Kharkov, 2 bệ phóng của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS của Mỹ đã bị phá hủy. 53 quân nhân Ukraine theo chủ nghĩa dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê nước ngoài cũng bị tiêu diệt", tướng Konashenkov tuyên bố.

Pháo tầm xa hạng nặng Mỹ và các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine đã chứng tỏ sức mạnh và hiệu quả đặc biệt, với nhiều kho đạn dược và nhiên liệu của Nga bị phá hủy trong những tuần gần đây .

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Washington đã gửi 12 hệ thống HIMARS tới Ukraine. Bốn chiếc HIMARS mới nhất đến Ukraine hôm thứ Hai 1/8. Tính đến nay, Nga đã tuyên bố phá hủy 6 hệ thống HIMARS của Ukraine. Mỹ đã cam kết gửi thêm cho Ukraine 4 hệ thống HIMARS nữa.

Trong một diễn biến liên quan, theo ông Serhiy Bratchuk, người phát ngôn của chính quyền Odessa, quân đội Ukraine mới đây đã dùng hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất bắn trúng đoàn tàu 40 toa xuất phát từ Crimea chở binh sĩ, thiết bị quân sự và đạn dược của Nga đến Kherson vào đêm ngày 31/7.

Theo thông tin tình báo, ngoài binh sĩ Nga, tất cả các thợ máy và kỹ sư của công ty Đường sắt Nga, lực lượng vận chuyển hàng hóa quân sự từ Crimea đến Kherson đều đã bị giết trong vụ tấn công.

Cố vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko cũng đã thông báo về vụ tấn công trên mạng xã hội Facebook.

"Một cuộc tấn công bằng HIMARS có độ chính xác cao đã phá hủy đoàn tàu gồm hơn 40 toa xuất phát từ Crimea chở nhân lực, thiết bị và đạn dược của Nga tại ga đường sắt Brilevka, vùng Kherson", ông Gerashchenko nhấn mạnh.

Theo ông Gerashchenko, kết quả của cuộc tấn công là, nhân lực, thiết bị quân sự và đạn dược của Nga đều đã “biến thành than, thành đống sắt vụn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem