Ngành lâm nghiệp
-
Năm 2023, lần đầu tiên Việt Nam bán được hơn 10 triệu tín chỉ carbon, thu về hơn 50 triệu USD. Trong số 60 quốc gia có khả năng bán "mặt hàng" này, Việt Nam đã lọt vào vị trí thứ 15.
-
Phát huy kết quả của ngành lâm nghiệp năm 2023; tích cực chuẩn bị tổ chức tốt “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024 và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh", Bộ NNPTNT phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Giáp Thìn năm 2024.
-
Năm 2023, lần đầu tiên trong lĩnh vực lâm nghiệp, Việt Nam đã hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng thành công lượng giảm phát thải 10,3 triệu tấn carbon cho Quỹ Đối tác carbon thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) với đơn giá 5 USD/tấn CO2, tương đương 51,5 triệu USD (gần 1.200 tỷ đồng).
-
Năm 2023, thị trường có nhiều biến động bất ổn, bị ảnh hưởng từ xung đột chính trị Nga – Ukraine, người tiêu dùng tại thị trường Hoa Kỳ, EU đang thắt chặt chi tiêu đối với sản phẩm không thiết yếu, trong đó, có các sản phẩm gỗ. Tuy nhiên, xuất khẩu gỗ vẫn đạt trên 14,3 tỷ USD, xuất siêu 12,1 tỷ USD.
-
Theo PGS.TSTrần Quang Bảo - Cục trưởng Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT), sau các đòi hỏi hợp pháp trong truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đang đứng trước các yêu cầu mới từ phía thị trường quốc tế.
-
Theo đánh giá của Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT), đến thời điểm này, nhiều chỉ tiêu của ngành lâm nghiệp đã cơ bản đạt mục tiêu đề ra.
-
Đó là một trong những mục tiêu ngành lâm nghiệp Việt Nam đặt ra trong những năm tới nhằm phát huy giá trị đa dụng của rừng, tạo sinh kế bền vững cho người dân sống gần rừng để công tác bảo vệ, phát triển rừng ngày càng hiệu quả hơn.
-
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Trần Quang Bảo (ảnh) - Cục trưởng Cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT) khẳng định, việc phát huy giá trị đa dụng của rừng là một xu thế tất yếu nhằm nâng cao thu nhập cho người dân sống gần rừng, cũng là giải pháp bảo vệ rừng hiệu quả, bền vững.
-
11 tháng năm năm 2023, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt khoảng 12,97 tỷ USD, xuất siêu 10,98 tỷ USD. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Quốc Trị, Việt Nam đã trở thành quốc gia đứng thứ 5 trên thế giới, thứ 2 châu Á, thứ nhất Đông Nam Á về xuất khẩu lâm sản.
-
Ngành lâm nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị rừng. Ở đây, công nghệ số được áp dụng để hình thành kho dữ liệu lớn, soi đến từng gốc cây, con vật trong rừng... Trao đổi với Dân Việt, GS.TS Phạm Văn Điển, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT) khẳng định, đó là xu thế tất yếu.