Ngành nông nghiệp tạo việc làm bền vững

Thứ hai, ngày 24/03/2014 14:22 PM (GMT+7)
Đây là nhận định được ông Nguyễn Bá Ngọc – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học lao động (Bộ LĐTBXH) đưa ra ngày 21.3 sau kết quả nghiên cứu về tình hình việc làm năm 2013, đầu 2014.
Bình luận 0
Ông Ngọc cho biết: Theo thống kê, lực lượng lao động quý IV năm 2013 tăng 1,71% so với cùng kỳ năm 2012. Lao động có việc làm trong quý này đạt 52,79 triệu người (tăng 1,66% so với cùng kỳ năm 2012). Trong đó, mức tăng việc làm ở khu vực nông thôn cao hơn thành thị, lần lượt là 791.000 người và 130.000 người.

 Lý giải cho việc mức tăng việc làm ở khu vực nông thôn luôn cao hơn thành thị, trong khi tỷ trọng lao động trong ngành này lại giảm, ông Ngọc cho rằng: Chuyện giảm tỷ trọng lao động trong ngành nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ là tất yếu.

Nhưng vì môi trường lao động nông nghiệp, nông thôn không đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao và có nhiều việc làm hơn nên thông thường khi lao động thất nghiệp họ thường trở về quê lao động theo kinh tế tập thể, hộ gia đình…

Minh Nguyệt (Minh Nguyệt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem