Mưa ngớt, nhưng nhiều nơi vẫn bị cô lập
Tại Quỳnh Lưu, đêm 18.10, các xã Quỳnh Tân, Ngọc Sơn, Quỳnh Lâm, Quỳnh Thanh,
Quỳnh Thạch, Quỳnh Tân, Quỳnh Văn ngập chìm trong nước. Đặc biệt, tại xã Quỳnh Lâm có 5 xóm bị ngập
sâu, hàng chục hộ dân phải dắt díu nhau lên những chỗ cao như trụ sở UBND xã để
tránh lũ. Sáng và chiều 19.10, nước đã
rút dần nhưng nhiều xóm vẫn bị cô lập. Thiệt hại về tài sản, về cây trồng vụ
đông là rất lớn...
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-10-19/1434787989-e832lu-nghe-an_02.jpg)
Nhiều xóm bị cô lập, người dân Long Thành – Yên Thành vẫn đi lại bằng thuyền.
Ông Nguyễn Văn xóm 22 xã Quỳnh Lâm Than thở cho biết: Cơn
bão số 10 xã chúng tôi có hàng ngàn ha
ra màu, cây trồng vụ đông và nhiều diện
tích nuôi trồng thủy sản bị mất trắng. Tiếp đến đợt mưa kéo dài do ảnh hưởng
của cơn bão số 11 này làm cả xã chúng tôi bị ngập, nước tràn vào nhà có nơi hơn
1 m. Còn diện tích ngô và rau màu mới
trồng cũng bị mất trắng hết. Nhà tôi 2 sào ngô và 1 sào cà cũng bị gãy đổ, mất
trắng.
Ông Nguyễn Xuân Dinh - Trưởng phòng nông nghiệp huyện Quỳnh
Lưu cho biết: “Trên địa bàn huyện có 1.200 ha rau màu và ngô vụ đông mới trồng
lại đã thiệt hại nặng nề sau trận lũ vừa
qua. Hiện chính quyền huyện đang khẩn trương xuống địa bàn giúp dân khắc phục
hậu quả lũ lụt”.
Tại huyện Yên Thành, chiều 19.10, các xã như Long Thành,
Khánh Thành, Bảo Thành, Viên Thành vẫn bị cô lập giữa mênh mông biển nước. Theo
như người dân địa phương cho biết thì khoảng 1 tuần nữa nước ở đây mới rút hết.
Ông Nguyễn Sĩ Hưng- Phó Chủ tịch huyện, Yên Thành cho biết:
Hiện còn 17 xóm của 4 xã trên bị cô lập.
Phải chờ nước rút chính quyền và nhân
dân mới khắc phục hậu quả được.
“Trận lũ này lớn quá, có trên 2.200 ha rau màu, ngô bị mất
trắng, toàn bộ 22 hồ đập trên địa bàn bị hư hỏng nặng, đê Vũ Giang, Đê Biên Hòa
bị sạt lở. Chưa thống kê đầy đủ, nhưng thiệt hại là vô cùng lớn” - ông Hưng nói.
Tại huyện Thanh Chương, hai đập Cồn Đẻn và Phốp bị vỡ, cùng với 6 hồ đập
trên địa bàn bị tràn, đã làm cho các xã: Thanh Hà, Thanh Tùng, Thanh
Giang, Thanh Mai, Thanh Xuân, Thanh Lâm bị ngập. Đặc biệt là 2 xã Thanh
Xuân, Thanh Mai bị ngập sâu.
Ông Bùi Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Thanh
Mai cho biết, hiện nay nước đã rút nhưng các xóm 3, 7A, 7B, 8A, 8B bị cô
lập, có 2 nhà bị sập vì mưa lớn, toàn bộ các ao nuôi cá, nhiều diện
tích rau màu và ngô trong xã đều bị ngập, người dân mất trắng.
Mưa lớn mấy ngày qua, cộng với triều cường và nước ở hồ Xuân Dương
huyện Diễn Châu lên cao, vượt qua mức xả tràn xả lũ 60cm đã gây ngập lụt
các xã Diễn Minh, Diễn Thọ, Diễn Lợi, Diễn Lộc, Diễn Liên, Diễn Tân.
Ông Cao Văn Thái – Phó phòng Nông nghiệp huyện Diễn Châu
cho biết. Mưa lũ đã làm cho 2000ha ngô, 400ha lạc, 300ha khoai lang và rau màu
vụ Đông đang bị ngập nước. Một số diện tích có khả năng mất trắng.
Một số địa phương như Hưng Nguyên, Nam
Đàn vào chiều 19.10, nước đã rút, người dân và chính quyền đã bắt tay dọn dẹp
và khắc phục hậu quả.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-10-19/1434787989-c132lu-nghe-an_00.jpg)
Nhiều xóm xã Quỳnh Văn vẫn
chìm trong biển nước.
Ông Trịnh Quốc Kế - Chủ tịch UBND xã Hưng Lợi cho biết: “Tính
đến nay mưa lũ đã làm thiệt hại trên 54 hécta diện tích ương nuôi thủy
sản; Hàng chục ha diện tích gieo trồng
vụ đông cũng bị mất trắng…”.
Thiệt hại lớn
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Nghệ An. Mưa
lũ mấy ngày qua trên địa bàn Nghệ An đã gây thiệt hại rất lớn.
Ngoài thiệt hại
về người, tài sản của dân thì hàng trăm tuyến đường: Quốc lộ, tỉnh lộ, đường
liên thôn, liên xóm bị hư hỏng sạt lở, nhiều công trình hồ đập, điện, đường,
trường trạm.. bị hư hỏng, cuốn trôi. Có 6001 nhà dân bị ngập; Diện tích
ngô và rau màu bị ngập: 10.566,2 ha; mất trắng
trên 70% . Diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập 2754,9, mất trắng trên 70%. Ước thiệt hại về kinh tế hơn 412,21 tỷ đồng.
Trên địa bàn đã có thêm 1 người chết là cháu, Phan Viết
Khánh, 4 tuổi, ở xóm 3, xã Khánh Sơn 1, huyện Nam Đàn, bị rơi xuống ao chết
đuối ngày 17.10.Trước đó em Nguyễn Thị
Thúy, học sinh, 16 tuổi, quê xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, do trên đường đi học về
qua cầu Đa Lộc bị sẩy chân chết đuối ngày 16.10.
Hiện,
Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Nghệ An đang huy động và triển khai các lực lượng
xuống các địa phương để ứng phó, sẵn sàng đối phó mọi tình hình có thể xảy ra và
giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ.
Tiến Dũng (Tiến Dũng)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.