Ninh Bình: Nhiều hoạt động du lịch, vui chơi hấp dẫn trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Vũ Thượng Thứ bảy, ngày 30/04/2022 17:23 PM (GMT+7)
Khai mạc Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn và Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc 2022 và khai trương khu vui chơi, giải trí mới tại phố cổ Hoa Lư với nhiều hoạt động như Hội trại và ẩm thực; biểu diễn cồng chiêng, múa sạp và giao lưu nghệ thuật quần chúng…
Bình luận 0

Khai mạc Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn

Tối ngày 29/4, tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) đã diễn ra khai mạc Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn và Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc 2022. Đồng thời, trong khuôn viên khu Phố cổ Hoa Lư (thành phố Ninh Bình) cũng khai trương công trình Thủy đình độc đáo xây dựng theo lối kiến trúc cổ.

Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn và Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Nho Quan năm 2022. Đây cũng là một sự kiện văn hóa quan trọng, thể hiện sự tôn vinh và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất.

Du lịch Ninh Bình: Khai mạc Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn - Ảnh 1.

Trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao. Ảnh: N B

Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn diễn ra trong 3 ngày, từ 29/4-1/5, với sự tham gia của 11 đoàn tuyển đến từ các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao của các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trong huyện.

Du lịch Ninh Bình: Khai mạc Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn - Ảnh 2.

Các đại biểu, nhân dân tham dự đêm khai mạc Tuần lễ Cúc Phương Đại Ngàn. Ảnh: N B

Bên cạnh đó, cùng sự góp mặt của hơn 1.000 diễn viên, vận động viên quần chúng tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao như: Hội trại và ẩm thực; biểu diễn cồng chiêng, múa sạp và giao lưu nghệ thuật quần chúng… gắn với quảng bá, giới thiệu du lịch, sản phẩm OCOP, mặt hàng nông sản đặc trưng của địa phương.

Du lịch Ninh Bình: Khai mạc Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn - Ảnh 3.

Các trò chơi dân gian đưa vào trong Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn. Ảnh: N B

Thông qua Tuần lễ và Ngày hội là dịp để các diễn viên, vận động viên và nhân dân các dân tộc trong huyện được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm…Đồng thời là dịp giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trong huyện tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Du lịch Ninh Bình: Khai mạc Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn - Ảnh 4.

Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn có sự góp mặt của hơn 1.000 diễn viên...Ảnh: N B

Kết thúc phần diễn văn khai mạc, các đại biểu và nhân dân cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Nho Quan- Ngọn lửa núi rừng".

Du lịch Ninh Bình: Khai mạc Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn - Ảnh 5.

Các sản phẩm nông nghiệp của huyện Nho Quan. Ảnh: N B

Chương trình nghệ thuật gồm 2 chương: Chương I "Đất thiêng", gồm các ca khúc: Dấu chân của mẹ; Bức tranh thổ cẩm; Hát giao duyên dân ca Mường; Múa nhịp điệu Sênh tiền; Tiếng cồng Hội mùa. Chương II "Huyền thoại Cúc Phương", gồm các ca khúc: Ninh Bình quê mẹ; Nho Quan nơi tình yêu tôi.

Khai trương khu vui chơi, giải trí mới tại phố cổ Hoa Lư

Cũng trong ngày 29/4, để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân, du khách, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã tổ chức khai trương Thủy đình trong khuôn viên khu phố cổ Hoa Lư (thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

Du lịch Ninh Bình: Nhiều hoạt động du lịch trong dịp lễ 30/4-1/5 - Ảnh 6.

Thủy đình với công trình độc đáo nằm giữ phố cổ Hoa Lư. Ảnh: Minh Đường

Thủy đình được khai trương, với nhiều tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc của các vùng, miền được biểu diễn, như: múa rối nước, hát chèo, hát xẩm, múa Khèn, hát Then đàn Tính, múa Tắc Xình…

Đặc biệt, có hơn 50 nghệ nhân người dân tộc Sán Chay đến từ Thái Nguyên tham gia biểu diễn điệu múa Tắc Xình - một loại hình nghệ thuật được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia từ năm 2014.

Du lịch Ninh Bình: Nhiều hoạt động du lịch trong dịp lễ 30/4-1/5 - Ảnh 7.

Du khách thích thú khi tham quan Thủy đình. Ảnh: Minh Đường

Được biết, trong 5 ngày (30/4 - 3/4/2022) tại Thủy đình sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ và chương trình ẩm thực đặc sắc lần đầu tiên được tổ chức tại phố cổ Hoa Lư.

Đến với Phố cổ Hoa Lư, nhân dân và du khách có thể lưu lại những bức hình đẹp với hàng nghìn chiếc đèn lồng dưới ánh đèn điện lung linh huyền ảo khi màn đêm buông xuống.

Du lịch Ninh Bình: Nhiều hoạt động du lịch trong dịp lễ 30/4-1/5 - Ảnh 8.

Thủy đình với sân khấu trên hồ nước rộng lớn. Ảnh: MInh Đường

Phố cổ Hoa Lư được xây dựng ngay tại khuôn viên hồ Kỳ Lân, bên cạnh chùa Bạc với mục đích giới thiệu cho du khách về không gian truyền thống, phong tục tập quán của người dân trên mọi miền đất nước và tái hiện lại lịch sử nước Đại Việt từ thế kỷ thứ X.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem