Nghi phạm chuyển 174.000 viên ma túy bị bắt khi “chờ ở điểm hẹn”

Gia Bình Thứ ba, ngày 28/06/2022 10:32 AM (GMT+7)
Ly Seo Chú không biết 3 đồng phạm đang chuyển ma túy của mình đã “xộ khám” nên “vẫn ngồi chờ ở điểm hẹn”. Đối tượng bị bộ đội biên phòng bắt giữ sau đó.
Bình luận 0

Chú (SN 2003, ở Mường Khương, Lào Cai) bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai bắt khuya 27/6 để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đây là kết quả khi lực lượng biên phòng các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu cùng Đoàn đặc nhiệm biên phòng Miền Bắc phối hợp thực hiện chuyên án A622.

Nghi phạm chuyển 174.000 viên ma túy bị bắt khi “chờ ở điểm hẹn” - Ảnh 1.

Ly Seo Chú bị bộ đội bắt khi "chờ ở điểm hẹn". Ảnh: Trung Dũng.

Tối 27/6, khoảng 25 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng biên phòng, công an "giăng lưới" tại Quốc lộ 4D đoạn qua TP Lào Cai, bắt giữ 3 người đang vận chuyển 29 túi linon chứa khoảng 174.000 viên ma túy tổng hợp.

Những người bị bắt gồm Vừ Trung Sơn (SN 2006), Sùng A Dũng (SN 2003), Lầu A Giàng (SN 2006, cùng ở tỉnh Điện Biên).

Nghi phạm chuyển 174.000 viên ma túy bị bắt khi “chờ ở điểm hẹn” - Ảnh 2.

Nhóm người bị bắt đều sinh từ năm 2003 - 2006. Ảnh: Trung Dũng.

Nhóm này khai được thuê chuyển số ma túy trên từ Điện Biên sang Lào Cai với tiền công 320 triệu đồng. Người nhận hàng ở Lào Cai là Ly Seo Chú.

Theo Bộ đội Biên phòng, Chú khi đó không biết các đồng phạm của mình đã bị bắt nên "vẫn ngồi chờ ở điểm hẹn". Bộ đội sau đó đến nơi, bắt giữ anh ta.

Chú khai nếu nhận trót lọt số ma túy trên sẽ chuyển tiếp sang Trung Quốc. Nhà chức trách cho hay sẽ mở rộng điều tra vụ án, làm rõ chủ của lô ma túy nói trên.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem