Nghi trộm, dùng tảng bê tông đánh chết người

Thứ ba, ngày 18/12/2012 07:08 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nghi là có trộm nên dậy xem và bắt gặp việc anh Thắng đang soi đèn pin. Sau đó 2 bên lời qua tiếng lại và Đạt đã dùng tảng bê tông đánh vào đầu anh Thắng khiến anh này tử vong.
Bình luận 0

Ngày 17.12, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án 20 năm tù đối với bị cáo Vũ Cao Đạt (SN 1971, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội giết người.

Vụ việc xảy ra từ cuối năm 2010, nhưng do phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung nên đến nay mới được đưa ra xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, 2 giờ sáng 16.12.2010, tại đầu ngõ 19 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, anh Đặng Văn Thắng và anh Bùi Thế Trung đi vào ngõ có soi đèn pin lung tung vào cửa của các nhà trong ngõ.

Lúc này Vũ Cao Đạt đang ngủ thì nghe tiếng chó sủa nhiều, nghi là có trộm nên dậy xem và bắt gặp việc anh Thắng đang soi đèn pin. Sau đó 2 bên lời qua tiếng lại và Đạt đã dùng tảng bê tông đánh vào đầu anh Thắng khiến anh này tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem